'Tết này, Hà Nội thiếu khoảng 4.000 tấn thịt lợn'

Thị trườngThứ Sáu, 27/12/2019 16:44:25 +07:00
(VTC News) -

Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin chi tiết về các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán 2020, trong đó có nguồn cung thịt lợn.

Chiều 27/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến "Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND TP với lãnh đạo các quện, huyện, thị xã Quý IV/2019". Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự, chủ trì hội nghị.

'Tết này, Hà Nội thiếu khoảng 4.000 tấn thịt lợn' - 1

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng. (Ảnh: ĐT)

Tại hội nghị, ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2020 đã xong như phục vụ các KCN, các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc đã thực hiện được tại 5 quận, huyện với 9 phiên chợ Tết và 300 chuyến hàng. TP cũng sẽ tổ chức 36 hội chợ xuân, 51 điểm bán hoa xuân và 981 điểm bán hàng phục vụ xuyên Tết. 

Riêng về chất lượng hàng hóa, Giám đốc Sở Công Thương cho biết đây là vấn đề được quan tâm đặc biệt, Sở đã làm việc với các cơ quan liên quan để đảm bảo về an toàn thực phẩm

'Tết này, Hà Nội thiếu khoảng 4.000 tấn thịt lợn' - 2

Lãnh đạo Thành ủy TP Hà Nội chủ trì hội nghị. (Ảnh: Thành Trung)

Hiện 8 mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết cơ bản được cân đối, nhiều mặt hàng dư thừa như gà, gia cầm...Riêng về thịt lợn, ông Thăng cho hay, trong tháng 10, TP đáp ứng được 18.800 tấn, thiếu 3.500 tấn so với nhu cầu của người dân. Tháng 11, lượng thịt lợn đáp ứng được 18.000 tấn, thiếu 4.300 tấn so với nhu cầu. 

"Lượng thịt lợn trong tháng 10 và 11 thì chúng ta thiếu. Nhưng sang tháng 12 đã có nguồn tái đàn với 3.000 nghìn con trên tổng số lượng tiêu hủy do dịch là 600.000 con để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong dịp Tết”, ông Thăng nói và dự báo thêm, Tết này Hà Nội sẽ thiếu khoảng 4.000 tấn thịt lợn.

Tuy nhiên, theo ông Thăng, số thiếu này sẽ được chuyển sang các loại thực phẩm khác như thủy, hải sản, thịt gia cầm. Thịt lợn thiếu nhưng các loại thực phẩm như giò, chả, thịt gói bánh chưng "đáp ứng được tuyệt đối".

Ông Thăng cho biết thêm, giá thịt lợn hơi xuất chuồng tại các trang trại lớn đến ngày hôm nay bắt đầu giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Dự kiến thứ 2 tuần tới (30/12), UBND TP sẽ tổ chức hội nghị với sự tham dự của 12 tỉnh, thành, khu vực để bàn về các mặt hàng trong dịp Tết. Vấn đề thịt lợn sẽ tiếp tục được bàn tại hội nghị này.

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn