Bảo tàng nhờ lồng 2 tỷ tiền mặt vào tác phẩm, nghệ sỹ gửi trả 2 tấm bảng trắng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/09/2021 14:18:24 +07:00
(VTC News) -

Nghệ sỹ Đan Mạch gửi trả bảo tàng 2 khung tranh trắng sau khi nhận trước 84.000 USD tiền mặt để lồng vào tác phẩm trưng bày như thỏa thuận giữa 2 bên.

Khi triển lãm "Work It Out" diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Kunsten (Đan Mạch), du khách lẽ ra phải nhìn thấy 2 khung ảnh lớn chứa đầy các tờ tiền giấy với trị giá tổng cộng 84.000 USD (hơn 1.9 tỷ đồng). 

Các tác phẩm này được bảo tàng đặt hàng nghệ sỹ Jens Haaning dựa trên ý tưởng tái tạo 2 tác phẩm trước đó của nghệ sỹ này. 

Trong các tác phẩm được tạo ra vào các năm 2007 và 2011, Haaning dùng tiền mặt lồng vào các khung tranh để cho thấy mức lương trung bình hàng năm của người Áo và người Đan Mạch.

Bảo tàng nhờ lồng 2 tỷ tiền mặt vào tác phẩm, nghệ sỹ gửi trả 2 tấm bảng trắng - 1

Tác phẩm "Lấy tiền rồi chạy" được trưng bày ở Kunsten. (Ảnh: Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Kunsten)

2 tác phẩm này được thực hiện bằng số tiền Haaning mượn từ ngân hàng. Lần mới đây, bảo tàng đồng ý cho nghệ sỹ này mượn 84.000 USD tiền mặt của họ. 

Nhưng khi bảo tàng nhận được các tác phẩm mới đây của Haaning ngay trước triển lãm, nhân viên phòng trưng bày đã ngỡ ngàng khi phát hiện 2 khung tranh trống rỗng. 

Haaning đặt tên tác phẩm này là "Lấy tiền rồi chạy" và nói việc mình giữ tiền là nhân danh nghệ thuật. 

"Tôi đã chọn làm một tác phẩm mới cho triển làm thay vì tái tạo các tác phẩm cũ. Tác phẩm này đáp ứng được cả ý tưởng triển lãm của các vị và các tác phẩm mà chúng ta lên kế hoạch trưng bày ban đầu", Haaning viết trong email gửi bảo tàng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Haaning nói mình không ăn cắp tiền mà đang "tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tốt hơn gấp 10, thậm chí 100 lần so với những gì mình và bảo tàng lên kế hoạch". 

Giám đốc của Kunsten, Lasse Andersson khẳng định bảo tàng đã tuân thủ thỏa thuận, đồng thời cáo buộc Haaning vi phạm thỏa thuận pháp lý. 

Bảo tàng nhờ lồng 2 tỷ tiền mặt vào tác phẩm, nghệ sỹ gửi trả 2 tấm bảng trắng - 2

Tác phẩm "Thu nhập trung bình năm của người Áo" của Haaning năm 2007. (Ảnh: Phòng trưng bày Courtesy Sabsay)

Haaning cho biết bản thân hiện tại không có kế hoạch trả lại tiền và cũng "không lo lắng" về những hậu quả có thể xảy ra.

Trong khi đó, ông Andersson kêu gọi Haaning trả "khoản vay" bởi điều khoản trong hợp đồng yêu cầu nghệ sỹ này phải trả lại đầy đủ số 84.000 USD tiền mặt. 

"Nếu không bảo tàng sẽ xem xét các hành động pháp lý", ông này cho hay.

Hiện tại, Kunsten vẫn đang trưng bày tác phẩm "Lấy tiền rồi chạy" để người xem có thể tự xem xét và bình phẩm. 

Song Hy(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn