Bão số 2 đi vào đất liền Trung Quốc, suy yếu và tan dần trong 24 giờ tới

Tin nóngThứ Sáu, 28/07/2023 11:23:29 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay (28/7), bão số 2 (tên quốc tế bão Doksuri) đã di chuyển vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Lúc 10h cùng ngày, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 2 đã đi vào khu vực đất liền Phúc Kiến (Trung Quốc).

Bão số 2 đã đi vào khu vực đất liền Phúc Kiến (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu và tan dần.

Ngày hôm nay, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động, sóng biển cao 3-5 m.

Trên đất liền Việt Nam, ngày 28-29/7, Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 200 mm. Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 28/7, Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ 30/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Ngày và đêm 30/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn