Bão Nalgae chuẩn bị đổ bộ Philippines, 13 người thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/10/2022 14:43:57 +07:00
(VTC News) -

13 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán khi bão nhiệt đới Nalgae chuẩn bị ​ đổ bộ vào cuối tuần này ở miền bắc Philippines.

Quan chức Cơ quan tình trạng khẩn cấp Philippines cho biết, mưa lớn, lũ lụt và lở đất gây ra bởi cơn bão Nalgae khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Dự báo cơn bão sẽ đổ bộ miền Nam nước này. 

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực - ông Naguib Sinarimbo, trong số 13 người chết, có 10 người thiệt mạng do lũ lụt tại thị trấn Datu Blah Sinsuat trên đảo Mindanao.

Bão Nalgae chuẩn bị đổ bộ Philippines, 13 người thiệt mạng - 1

Hình ảnh nhà và phương tiện bị hư hỏng sau trận lở đất do mưa lớn trong bão nhiệt đới Nalgae gây ra ở thị trấn Parang, tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines. (Ảnh: Handout)

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ dùng xuồng phao vớt được thi thể của 3 nạn nhân khác tại thị trấn Datu Odin Sinsuat gần đó. “Chúng tôi hy vọng số nạn nhân sẽ dừng lại ở đó”, ông ông Naguib Sinarimbo cho hay.

Lưc lượng cứu hộ gồm các đơn vị quân đội cũng đang kiểm tra những khu vực khác sau khi tiếp nhận các thông tin lũ lụt và sạt lở.

Cuối ngày 27/10, mưa lớn bắt đầu diễn ra ở Mindanao, gây ra lũ quét và lở đất tại khu vực còn nhiều khó khăn này ở Philippines. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, mưa lớn trong khu vực trên là do ảnh hưởng của bão Nalgae.

Bão Nalgae đang di chuyển theo hướng về phía bắc Philippines. Cơ quan phòng vệ dân sự Philippines cho biết gần 5.000 người đã được sơ tán khỏi những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, sạt lở.

Theo dự báo, bão Nalgae sẽ đổ bộ vào Philippines trong thời gian từ ngày 29-30/10. 

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines sáng 28/10 cho biết, bão Nalgae có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới và nguy cưo gây ra lũ lụt và lở đất do mưa, và sức gió có thể duy trì ở cường độ mạnh.

"Bão nhiệt đới Nalgae được dự báo sẽ mạnh thêm khi di chuyển ở vùng biển Philippines và có thể đạt cấp bão nhiệt đới nghiêm trọng trong vòng 24 giờ...", Cơ quan này cho hay.

Philippines là quần đảo bao gồm hơn 7.600 hòn đảo. Nước này hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm.

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn