Bạo hành bé 3 tháng tuổi tử vong, gã 'chồng hờ' đối diện án chung thân hoặc tử hình

An ninh hình sựThứ Bảy, 19/08/2023 14:30:05 +07:00
(VTC News) -

Theo luật sư, kẻ bạo hành bé trai 3 tháng tuổi tử vong ở Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phải đối mặt với án phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vụ án "chồng hờ" của mẹ ruột bạo hành bé 3 tháng tuổi tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang khiến dư luận phẫn nộ những ngày gần đây. Tối 18/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi, ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". 

Trả lời VTC News, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy bị can này đã đánh vào đầu cháu bé mới ba tháng tuổi dẫn đến nạn nhân tử vong.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hung thủ sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, hung thủ sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc theo quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự.

Bị can Nguyễn Minh Phụng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoàn toàn có thể nhận thức được rằng hành vi của mình có thể gây chết người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nên việc cơ quan điều tra khởi tố về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

"Có thể thấy hành vi của bị can này là rất tàn nhẫn, mất tính người, đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, tước đoạt trái pháp luật tính mạng của cháu bé mới ba tháng tuổi. Do đó, việc xem xét xử lý Nguyễn Minh Phụng về tội giết người là có cơ sở và rất cần thiết nhầm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, chỉ vì ghen tuông, ích kỷ, vì ý thức coi thường pháp luật mà đối tượng sẵn sàng ra tay sát hại một đứa bé còn quá nhỏ như vậy cho thấy Phụng có máu lạnh, rất côn đồ.

"Với hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc quy định tại khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Cường cho biết.

Hình ảnh Nguyễn Minh Phụng và T.H.B.L. (mẹ của bé trai tử vong do bị bạo hành).

Hình ảnh Nguyễn Minh Phụng và T.H.B.L. (mẹ của bé trai tử vong do bị bạo hành).

Cũng theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người mẹ cháu bé đối với vụ việc này. Khi Phụng thực hiện hành vi sát hại cháu bé thì mẹ cháu bé có biết không, có hành vi ngăn cản hay không. Đồng thời làm rõ những lần thương tích trước đây là do ai gây ra.

Trường hợp có căn cứ cho thấy mẹ cháu bé cũng thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé, cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với đối tượng này thì cũng sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm. Trường hợp mẹ cháu bé không có hành xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của cháu bé, cũng không chứng minh được có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ không bị đề cập xử lý.

"Vụ án này sẽ là bài học cho không ít các bạn trẻ khi có lối sống buông thả, dễ dãi, sinh con ngoài hôn nhân ở độ tuổi còn quá trẻ và có những cuộc sống tạm bợ, sống như vợ chồng trong khi không đảm bảo điều kiện về kinh tế, nhận thức về xã hội còn hạn chế và không đủ kỹ năng để chăm sóc trẻ em.

Cái giá phải trả cho đối tượng giết cháu bé là rất nghiêm khắc, có thể là bị tước bỏ tính mạng. Tuy nhiên người mẹ trẻ trong vụ án này cũng sẽ day dứt suốt cuộc đời", luật sư Cường nói thêm.

Như VTC News đưa tin, bé trai này là con của T.H.B.L. (15 tuổi, thường trú TP Cần Thơ). L. đang sinh sống như vợ chồng với Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi) tại tổ 8, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền.

Trước đó, ngày 17/7, bé trai được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Tại đây, qua chẩn đoán, bé bị xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy xương ở nhiều vị trí, nhiều vết xước trên da mặt và cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.

Đến 31/7, bé được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm và xuất huyết não. Ngày 15/8, T.H.B.L. và Phụng xảy ra mâu thuẫn với nhau tại nhà Phụng.

Do cháu bé khóc liên tục nên Phụng đã dùng tay đánh mạnh vào vùng trán cháu bé. Sau đó, Phụng tiếp tục dùng tay bóp mặt cháu bé, lắc qua lắc lại. Thấy nạn nhân bị ngất nên T.H.B.L. và Phụng đã đưa lên Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. 

Bệnh viện Bà Rịa xác định nạn nhân tử vong trước khi đưa vào bệnh viện.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn