Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào

Chính trịThứ Hai, 10/04/2023 19:41:32 +07:00

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Chiều 10/4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Quế Lâm - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ Trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. 

Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào - 1

Ông Nguyễn Quế Lâm tặng hoa, chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. (Ảnh: TA).

Đón tiếp Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có ông Chăn Thạ Phon Khăm Mạ Ni Chăn - Phó Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Quế Lâm tặng hoa chúc mừng, gửi lời thăm hỏi gia đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán Lào những lời chúc sức khỏe, an vui, hạnh phúc; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào - 2

Ông Nguyễn Quế Lâm chúc mừng ông Chăn Thạ Phon Khăm Mạ Ni Chăn cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. (Ảnh: TA).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Quế Lâm nhấn mạnh, những năm qua, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, quan hệ hợp tác giữa thành phố và các địa phương của Lào được tăng cường và đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2023, kỷ niệm 61 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2023), 46 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2023). Cũng trong thời điểm này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Lào trong hai ngày 10-11/4 nhằm tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông Võ Văn Thưởng sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước Việt Nam. Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Hai nước Việt Nam - Lào luôn khẳng định hai bên “cùng có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, ưu tiên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển, vì sự phát triển lâu dài của mỗi nước. Vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

Dù tình hình khu vực và thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nặng nề tới đời sống nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, giá cả nhiên liệu, sinh hoạt tăng cao, lạm phát và nhiều vấn đề khác, nhưng Lào và Việt Nam vẫn đang nỗ lực hết mình nhằm phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên trường khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Việt Nam là cơ hội để lãnh đạo hai bên trao đổi, thống nhất các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào - 3

Ông Chăn Thạ Phon Khăm Mạ Ni Chăn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TA).

Cảm ơn sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Chăn Thạ Phon Khăm Mạ Ni Chăn - Phó Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam cho biết, Lễ hội Tết Bunpimay là sự kiện đối ngoại nhân dân mang ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức thường niên.

Năm 2023, Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, trở thành hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ niềm vui với các bạn Lào trong không khí rộn ràng, ấm áp của Tết cổ truyền và là cơ hội để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa, tập quán của nhau.

Ông Chăn Thạ Phon Khăm Mạ Ni Chăn nhìn nhận, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là sự khẳng định mối quan hệ hợp tác đặc biệt và luôn được giữ vững, ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào.

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng anh em thân thiết gắn bó keo sơn, cùng uống chung dòng nước của nhiều con sông đi qua hai nước, cùng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng cam cộng khổ trong suốt nhiều thập kỷ giai đoạn đấu tranh cứu quốc, cũng như giai đoạn giữ gìn và bảo vệ đất nước của hai nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương chúc Tết cổ truyền Bun Pi May tại Đại sứ quán Lào - 4

Ông Nguyễn Quế Lâm gửi lời thăm hỏi, mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào. (Ảnh: TA).

Nhìn lại mối quan hệ giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử vừa qua, chúng ta tự hào nhận thấy, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu vun đắp tiếp tục được phát huy. Các lãnh tụ, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước đã cùng nhau cống hiến trí tuệ, công sức, sinh mạng và xương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng đầy gian nan thử thách.

Đến nay, quan hệ giữa Lào và Việt Nam đã trở thành mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có, là tài sản vô giá của hai nước, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Hiện nay, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế liên tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, nhưng mối quan hệ trong sáng, khăng khít giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam chưa bao giờ phai mờ mà ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

(Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo)
Bình luận
vtcnews.vn