Ban nhạc bị cấm biểu diễn ở Malaysia vì một nụ hôn gây tranh cãi

Sao thế giớiThứ Hai, 24/07/2023 15:30:54 +07:00

Ban nhạc The 1975 bị cấm biểu diễn ở Malaysia sau khi thủ lĩnh Matty Healy hôn một thành viên nam trên sân khấu.

Ngày 21/7, The 1975, ban nhạc pop rock nổi tiếng nước Anh, biểu diễn trên sân khấu sự kiện Good Vibes Festival ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tuy nhiên, thay vì thưởng thức âm nhạc, khán giả lại được chứng kiến cảnh tượng gây sốc.

Matty Healy thu hút sự chú ý bằng bài phát biểu dài bày tỏ sự ủng hộ đối với với cộng đồng LGBTQIA+ và chỉ trích chính sách bài trừ tự do xu hướng tính dục ở quốc gia châu Á.

Nam ca sĩ sinh năm 1989 cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ, rồi thông báo dự định hủy buổi biểu diễn để bảo vệ miền tin của mình.

Sau những lời chia sẻ, tình cũ tin đồn của Taylor Swift bước về phía tay bass Ross MacDonald và đặt lên môi đồng nghiệp nụ hôn dài.

Ban nhạc bị cấm biểu diễn ở Malaysia vì một nụ hôn gây tranh cãi - 1

Matty Healy hôn tay bass Ross MacDonald trên sân khấu. Ảnh: YouTube.

“Được rồi, chúng tôi phải đi. Chúng tôi vừa bị cấm đến Kuala Lumpur, hẹn gặp lại sau”, Healy chào khán giả trước khi bước ra khỏi sân khấu.

Theo luật pháp Malaysia, hoạt động đồng giới là bất hợp pháp, có thể bị phạt tối đa 20 năm tù cùng với phạt đánh bằng roi.

Good Vibes Festival sau đó thông báo Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia đã hủy bỏ sự kiện kéo dài 3 ngày do hành vi và nhận xét gây tranh cãi từ Healy.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi tất cả người có vé, nhà cung cấp, nhà tài trợ và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được thời gian, năng lượng và nỗ lực mà các bạn bỏ ra cho lễ hội và đánh giá cao sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn”, đại diện sự kiện nói thêm.

Đại diện The 1975 và Healy không phản hồi khi được báo chí liên hệ. Tuy nhiên, thủ lĩnh ban nhạc chia sẻ thông báo của Good Vibes Festival trên Instagram Story ngày 22/7, kèm theo câu đùa cợt: “Được rồi, tại sao bạn không cố gắng và không hôn sâu với Ross trong 20 năm. Nhìn bề ngoài thì không dễ chút nào”.

Nụ hôn của Healy vấp phải nhiều chỉ trích từ khán giả Malaysia, cho rằng anh không tôn trọng con người và luật pháp quốc gia này. Ngược lại, nam ca sĩ nhận được nhiều lời ca ngợi từ những người ủng hộ LGBTQIA+.

Ban nhạc bị cấm biểu diễn ở Malaysia vì một nụ hôn gây tranh cãi - 2

 The 1975 biểu diễn tại Kuala Lumpur trước khi bị "cấm cửa". Ảnh: Getty Images.

Đây không phải lần đầu Healy công khai phản đối các chính sách chống LGBTQIA+. Năm 2019, anh hôn một người hâm mộ nam tại buổi hòa nhạc ở Dubai – nơi đồng tính luyến ái cũng bị coi là bất hợp pháp.

“Cảm ơn Dubai, em thật tuyệt. Anh nghĩ chúng ta không được phép quay lại vì hành vi của anh, nhưng hãy nhớ anh yêu em và anh không làm điều gì khác nếu có cơ hội lần nữa”, nam ca sĩ viết trên Twitter sau đó, hiện bài đăng đã bị xóa.

Dù thoải mái ôm hôn đàn ông, Healy không xác định mình là người đồng tính. Trên tạp chí Attitude vào tháng 12/2019, giọng ca Somebody Else thừa nhận nhiều khi bị cuốn hút bởi những người đàn ông đẹp, cũng không ngại hôn họ nhưng sẽ dừng lại nếu tiến xa hơn (chỉ tình dục) vì không muốn lừa dối họ.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn