Bà nội 36 tuổi thổi bùng cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 23/07/2022 11:50:46 +07:00
(VTC News) -

Câu chuyện về người phụ nữ lên chức bà nội khi mới 36 tuổi làm bùng lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong video đăng tải trên nền tảng Douyin hôm 11/7, người phụ nữ họ Trương đứng bên ngoài khu hộ sinh, chờ cháu nội chào đời ở một bệnh viện tại thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

"Mừng cháu chào đời. Mong mọi sự hy sinh đều đáng giá", Zhang viết bình luận đi kèm đoạn video. Bố đứa trẻ là con trai lớn của chị. Do mới 18 tuổi nên cậu và mẹ đứa trẻ chưa thể đăng ký kết hôn (tuổi kết hôn hợp pháp ở Trung Quốc là 22 với nam và 20 với nữ). 

Ở đoạn video chị Trương đăng vài ngày sau đó, chị khoe đã "chính thức lên chức bà nội". 

Bà nội 36 tuổi thổi bùng cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc - 1

Chị Trương khoe cháu nội mới sinh của mình. (Ảnh: SCMP)

"Tôi mới ngoài 30, chưa kịp báo hiếu cha mẹ hay làm tròn nghĩa vụ làm mẹ nhưng giờ đã lên chức bà. Lẽ ra giờ này tôi nên ở cạnh đứa con trai 7 tuổi để dỗ nó ngủ nhưng thay vào đó, tôi lại đang chăm sóc cháu nội mới sinh của mình", Trương nói. 

Đoạn video sau khi được đăng tải lập tức thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc với 240 triệu lượt xem. Nó cũng thổi bùng cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng về việc có nên khuyến khích con cái kết hôn và sinh đẻ khi còn trẻ hay không.

Một số người ủng hộ Trương, cho rằng gia đình chị đã sớm hoàn thành "nhiệm vụ đời người".

"Cô ấy thực sự là người chiến thắng khi hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất trong đời mình trước thời hạn. Nhìn cô ấy còn rất trẻ, ít ai nghĩ đã lên chức bà nội", một tài khoản Weibo bình luận. 

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng không nên khuyến khích tảo hôn và sinh con sớm vì có thể gây ảnh hưởng xấu tới gia đình và xã hội.

"Cha mẹ nếu còn quá trẻ khó mà gánh vác được trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ. Dễ đoán được là gia đình này sẽ không thể đảm bảo cho con cháu nền giáo dục toàn vẹn, khiến họ rơi vào vòng đói nghèo luẩn quẩn", một người nêu quan điểm. 

Sau khi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, chị Trương trả lời truyền thông rằng việc cô lên chức bà nội ở tuổi 36 "không phải điều đáng tự hào".

"Tôi bỏ học, rời nhà từ nhỏ để lên thành phố lớn làm việc và lấy chồng năm 19 tuổi. Tôi đã muốn con trai học hành tới nơi tới chốn nhưng thằng bé không nghe lời bố mẹ mà chọn đi con đường khác", chị cho hay. 

Trương cũng chia sẻ, những phụ nữ lên chức bà ở độ tuổi này không phải là hiếm ở quê chị, nơi nền kinh tế tụt hậu so với nhiều địa phương khác ở Trung Quốc. "Những người bỏ học sớm thường lấy chồng khi còn trẻ, chẳng qua là họ không đăng video lên mạng như tôi thôi", Trương nói.

Dù vậy, chị cũng gửi lời xin lỗi vì cho rằng clip của mình nêu gương xấu cho mọi người: "Tôi có lỗi khi không cho con trai được hưởng một nền giáo dục đầy đủ và tôi muốn nói lời xin lỗi đến mọi người".

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn