Ba chàng trai tên Huy Hoàng cùng là thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM

Tin tức - Sự kiệnThứ Bảy, 10/10/2020 13:46:42 +07:00
(VTC News) -

Ba tân thủ khoa Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đều có tên Huy Hoàng, sinh năm 2002 và cùng vào khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính.

Ba chàng trai tên Huy Hoàng cùng là thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM - 1

Ba tân thủ khoa ĐH Bách khoa TP.HCM đều vào ngành khoa học máy tính. 

Sáng 10/10, tại lễ khai giảng năm học mới, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM vinh danh 3 thủ khoa khóa tuyển sinh 2020.

Trong đó, Trần Công Huy Hoàng (quê Châu Thành, Bà Rịa –Vũng Tàu) là thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của ĐH Quốc gia TP.HCM với số điểm 1.118/1.200. Hoàng là học sinh giỏi 3 năm liền và đoạt giải Nhì học sinh giỏi vật lý 12 cấp tỉnh. Em cũng đạt 27,65 điểm khối A1 kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Trần Huy Hoàng là thủ khoa điểm thi tốt nghiệp THPT khối A00 tại tỉnh Bình Định và thủ khoa đầu vào phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 của Trường ĐH Bách khoa với 29,5 điểm. Cựu học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (Bình Định) này có thành tích rất đáng nể, lớp 10 đoạt giải Nhì học sinh giỏi môn Toán lớp 10 cấp tỉnh, năm 11 đoạt giải Nhất môn Toán lớp 11 cấp tỉnh, huy chương Vàng Olympic tháng 4 tại TP.HCM. Lớp 12, chàng trai tiếp tục đoạt giải Ba học sinh giỏi môn Toán lớp 12 cấp tỉnh.

Nguyễn Huy Hoàng là thủ khoa khối A00 tại TP.HCM với 29,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Chàng trai là cựu học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM).

Cả ba thủ khoa cùng chọn khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn