ASEAN tổ chức thành công nhiều hội nghị trực tuyến giữa mùa dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 23/06/2020 18:39:17 +07:00
(VTC News) -

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, tuy còn một số khó khăn, các nước ASEAN triển khai tốt cuộc họp trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Trả lời câu hỏi của phóng viên chiều 23/6 về việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến của ASEAN trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, nhờ công nghệ hiện đại, các cuộc họp trực tuyến của ASEAN đã tổ chức thuận lợi.

"ASEAN từ lâu mong muốn tăng cường các cuộc họp trực tuyến để giảm bớt việc đi lại, vì chúng ta có rất nhiều cuộc họp. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa thực hiện được. Năm nay COVID-19 khiến chúng ta buộc phải họp trực tuyến và đã làm được".

ASEAN tổ chức thành công nhiều hội nghị trực tuyến giữa mùa  dịch COVID-19 - 1

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng và Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. (Ảnh: baoquocte)

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, tổ chức họp trực tuyến cũng gặp những vấn đề khó khăn, đầu tiên là thời gian. "Nếu họp các nước trong ASEAN thì đơn giản vì thời gian chỉ chênh một tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Nhưng nếu họp với các đối tác khác thì rất khó."

Ngoài ra là vấn đề kỹ thuật. "Họp trực tuyến cũng phụ thuộc vào kỹ thuật, không chỉ nước chủ nhà mà cả các đầu cầu phải có công nghệ tốt, nếu không sẽ không nghe được. Nếu vì kĩ thuật mà ảnh hưởng đến chất lượng thì rất đáng tiếc, cho nên chúng tôi cũng tập trung rất nhiều và rất cảm ơn bộ thông tin truyền thông cũng như các công ty công nghệ của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã chủ trì các cuộc họp trực tuyến với chất lượng tuyệt vời", Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết thêm, ngày 26/6, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến tại Hà Nội. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có đoàn đại biểu Việt Nam, các quan chức nội bộ ASEAN và một số khách mời quốc tế.

Phiên toàn thể của hội nghị sẽ đề cập đến các chương trình: Xây dựng Cộng đồng ASEAN; Quan hệ đối ngoại và vai trò trung tâm của ASEAN; Các vấn đề quốc tế và khu vực. 

Lãnh đạo các nước ASEAN dự kiến thông qua Tuyên bố Chủ tịch về kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36; Tuyên bố tầm nhìn về ASEAN gắn kết, chủ động và thích ứng; Tuyên bố ASEAN về phát triển nguồn nhân lực.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn