Apple phải ngay lập tức bảo vệ công nhân

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 01/02/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Cộng đồng mạng bỏ phiếu về scandal Apple 'bóc lột công nhân' và yêu cầu hãng này ngay lập tức có động thái để bảo vệ người lao động.

(VTC News) - Cộng đồng mạng bỏ phiếu về scandal Apple 'bóc lột công nhân' và yêu cầu hãng này ngay lập tức có động thái để bảo vệ người lao động trong các nhà máy gia công sản phẩm cho Apple.

Mặc dù CEO Tim Cook của Apple đã lên tiếng cho biết “Apple quan tâm đến tất cả những nhân
viên làm việc cho hãng” và đang điều tra vụ việc tại nhà máy Foxconn nhưng vẫn còn rất nhiều người cảm thấy không hài lòng. Một cuộc bỏ phiếu trên mạng khởi xướng bởi Mark Shields trên Change.org đã có đến 150.000 người tham gia chỉ trong vòng 48 giờ yêu cầu Apple phải ngay lập tức hành động để bảo vệ quyền lợi của những người công nhân.

Shields viết: “Vấn đề là thế này: Là Apple có nghĩa là phải nghĩ khác biệt. Tôi rất muốn tiếp tục sử dụng và yêu quý những sản phẩm của Apple bởi chúng thay đổi cả thế giới và thay đổi cuộc sống của tôi. Nhưng tôi cũng muốn biết rằng khi tôi mua sản phẩm từ Apple nó không phải từ sự đau khổ của bao người”.

Cuộc bỏ phiếu này cũng gợi ý rằng “Apple nên ngay lập tức cho ra 1 chiến lược bảo vệ công nhân với các sản phẩm sắp tới bởi các thương tích và vụ tự sát diễn ra ngày càng nhiều do áp lực của việc sản xuất kịp thời hạn”.

Việc các công nhân ở nhà máy sản xuất sản phẩm Apple bị đối xử tồi tệ đã xảy ra khá lâu, nhưng đến tận tuần trước mới bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý bởi bài báo rằng các nhà điều hành của Apple biết đến tình trạng này nhưng không can thiệp. NYTimes đã trích lời của nhiều thành viên chức vụ cao của Apple cho biết họ phải chịu 1 “áp lực khó giải quyết” để cân bằng giữa việc sản xuất hiệu quả tiết kiệm và chế độ đãi ngộ nhân viên.

Cuộc bỏ phiếu đã vượt qua mốc 150.000 nhưng những tranh cãi về việc liệu Apple có đáng phải chịu toàn bộ trách nhiệm hay không vẫn còn tiếp diễn.

Hồng Nhung/MaskOnline


Bình luận
vtcnews.vn