Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1

Thời sựThứ Hai, 08/02/2021 12:47:09 +07:00
(VTC News) -

Liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 mới ở sân bay Tân Sơn Nhất được công bố sáng 8/2, cơ quan chức năng TP.HCM đã phong toả một khu dân cư ở Quận 1.

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 1

Sau ca bệnh 2005, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Trung tâm y tế Quận 1 cùng lực lượng chức năng phường Nguyễn Cư Trinh (Quận 1, TP.HCM) gấp rút phong tỏa khu Mả Lạng để lấy mẫu xét nghiệm, phun khử trùng liên quan đến 1 trong 4 ca nghi nhiễm COVID-19 ở sân bay Tân Sơn Nhất vừa công bố.

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 2

Khu vực này có khoảng 1.900 người sinh sống.

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 3

Trưa 8/2, ghi nhận của PV VTC News, lực lượng chức năng phong tỏa lối ra, vào hai hẻm 168 đường Nguyễn Cư Trinh và 245 đường Nguyễn Trãi.

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 4

Lực lượng chức năng lập hàng rào chắn kiểm soát người ra, vào.

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 5

Người dân tiếp tế vật dụng sinh hoạt, lương thực thực phẩm chỉ được phép đứng bên ngoài rào chắn. 

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 6
Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 7

Rất đông người dân có mặt để tiếp tế lương thực thực phẩm cho những người thân đang được cách ly tại hẻm 245 đường Nguyễn Trãi (Quận 1, TP.HCM).

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 8
Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 9

Hình ảnh người dân chờ tiếp tế nhu yếu phẩm ở hẻm 245 đường Nguyễn Trãi (Quận 1).

Ảnh: TP.HCM phong toả khu dân cư ở Quận 1  - 10

Trước đó, sáng 8/2, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 với các sở, ngành, quận, huyện, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2. Những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn