TP.HCM phong tỏa một khu dân cư ở quận 1, nguy cơ lây nhiễm cao

Tin nhanh 24hThứ Hai, 08/02/2021 11:21:00 +07:00
(VTC News) -

Con hẻm ở khu Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM được phong tỏa để phun khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm sau khi phát hiện ca dương tính với nCoV.

Sáng 8/2, tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 với các sở, ngành, quận, huyện, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2. Những người này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

Lãnh đạo quận 1 cho biết, do có bệnh nhân liên quan nên lực lượng chức năng quận này đã khoanh vùng khu vực, điều tra dịch tễ, truy vết những người từng tiếp xúc. Từ đêm qua đến nay, cơ quan chức năng phong tỏa hẻm 245 Nguyễn Trãi và 168 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. 

TP.HCM phong tỏa một khu dân cư ở quận 1, nguy cơ lây nhiễm cao - 1

Hai con hẻm được phong tỏa để khử trùng. (Ảnh: VOV)

"Khu này rất phức tạp, nhà nhỏ, hẹp. Quận chặn 2 đầu hẻm Nguyễn Cư Trinh và hẻm Nguyễn Trãi. Quận cách ly 4 người liên quan gồm 3 người thân và 1 người bạn và lấy mẫu xét nghiệm", lãnh đạo quận 1 nói.

Lãnh đạo quận 1 cho biết thêm, quận sẽ lấy mẫu xét nghiệm khu vực bệnh nhân sống. Dự kiến sẽ lấy khoảng 3.500 mẫu.

Ca nghi nhiễm này được xác định không tiếp xúc nhiều người, chỉ có 3 F1 là người thân trong gia đình. Tuy nhiên cùng lối đi nhỏ hẹp nên khả năng nguy cơ lây nhiễm khá cao, vì vậy cơ quan chức năng phong tỏa 2 hẻm để điều tra truy vết, phun xịt khử độc.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh báo cáo, hiện 6 F1 của BN1979 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong số 14 F2 có 5 ca có nguy cơ nhiễm cao đang chờ kết quả xác định.

Lãnh đạo quận Gò Vấp cho biết, quận có 5 ca nghi nhiễm liên quan BN1979, đã đưa cách ly tập trung.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp