Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m

Đời sốngThứ Sáu, 26/08/2022 10:55:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay, nhiều địa phương của Quảng Ninh đã ngớt mưa nhưng nhiều tuyến đường vẫn bị cô lập sau trận mưa lớn từ đêm qua, có nơi ngập sâu 2m.

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 1

Sáng 26/8, ông Nguyễn Văn Nhanh, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) cho biết, hiện tại, thị trấn chỉ còn lác đác mưa. Tuy nhiên, trận mưa lớn đêm qua khiến tổ 6 Lý Thường Kiệt, phố Long Thành bị cô lập. Lực lượng chức năng đang huy động cano để hỗ trợ người dân. (Ảnh: FB Linh Lung)

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 2

Cũng theo ông Nhanh, khu vực hai bên của phố Long Châu (cũ), gầm cầu chui phố Thống Nhất ngập một số nhà dân, có khu vực ngập sâu 2m. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, phối hợp đưa người dân ở khu vực ngập úng ra nơi an toàn. (Ảnh: FB Linh Lung)

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 3

Tại Tiên Yên vẫn có nguy cơ ngập lụt khi nước thủy triều lên. (Ảnh: FB Linh Lung)

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 4

Theo thống kê thiệt hại do bão số 3, tại Quảng Ninh ngập 14ha lúa, sạt lở cục bộ tại 10 điểm, gãy đổ 170 cây xanh và 20 cột điện, ngập cục bộ tại một số tuyến phố tại các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái, hiện nước đang rút dần. Trong ảnh là cảnh sạt lở trên một tuyến đường tại huyện Bình Liêu. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 5

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa, trên 90%. Nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở nhiều nơi. Trong ảnh là sạt lở đất ở đường nhánh dẫn lên cầu Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 6

Từ 19h ngày 25/8 đến 7h ngày 26/8, các tỉnh Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, một số trạm có lượng  mưa lớn hơn như: Tiên Lãng (Hải Phòng) 357mm; Kiến An (Hải Phòng) 181mm; Cẩm Phả (Quảng Ninh) 300mm; Cổ Ngựa (Hải Dương) 177mm; Tam Dương (Vĩnh Phúc) 181mm.

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 7

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo phường Bắc Sơn (TP Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, đêm qua, trên địa bàn phường xảy ra mưa lớn trong nhiều giờ. Tuyến đường hành hương Bắc Sơn vào Yên Tử xảy ra tình trạng sạt lở đất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã xử lý ngay sau đó. "Địa phương đã ngớt mưa, chúng tôi đang cho xử lý nạo vét bùn đất tràn ra", lãnh đạo phường Bắc Sơn nói. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 8

Đêm qua, khu 5, phường Bắc Sơn xảy ra tình trạng ngập lụt. Người dân khu 5 được di dời đến nơi an toàn. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà trên địa bàn TP Uông Bí theo thống kê nhanh là 321 hộ, trong đó 38 hộ bị ngập sâu đã được TP Uông Bí di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 9

Tại Hải Phòng, rạng sáng 26/8, dông gió mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến cây xanh bật gốc trên đường Hai Bà Trưng.

Ảnh: Nhiều tuyến đường ở Quảng Ninh bị cô lập, có nơi nước ngập sâu 2m - 10

Trước khi cây đổ được xử lý an toàn, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm khí tượng dự báo tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa còn diễn biến phức tạp. Trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; Thanh Hóa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm 26/8, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông giảm dần từ 27/8.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn