Bão số 3 đổ bộ, mưa lớn ở Quảng Ninh, Hải Phòng

Tin nhanh 24hThứ Năm, 25/08/2022 22:55:00 +07:00
(VTC News) -

Tối 25/8, vị trí tâm bão số 3 trên khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc, nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa to, gió mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tối nay (25/8), vị trí tâm bão số 3 trên khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Tới 23h, sau khi đi vào khu vực biên giới Quảng Ninh-Trung Quốc, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Bão số 3 đổ bộ, mưa lớn ở Quảng Ninh, Hải Phòng - 1

Một cây xanh bật gốc, đổ đè lên xe ô tô ở TP Móng Cái (Quảng Ninh). 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Phù Liễn (Hải Phòng) gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió giật cấp 6.

Khu vực Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa to, tại Cửa Ông 115mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 239mm, Quan Lạn (Quảng Ninh) 141,4mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 134,2mm, Văn Lý (Nam Định) 71mm...

Tại Móng Cái (Quảng Ninh), mưa to, gió giật gây đổ lều bạt, biển quảng cáo, cây xanh. Lãnh đạo phường Trần Phú (TP Móng Cái) cho biết, trên phố Lò Bát ghi nhận một cây xanh bật gốc, đổ trùm vào ô tô đậu ven đường, rất may không có thiệt hại về người.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết địa phương đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống bão. Đến nay, tất cả tàu thuyền, bè mảng được kêu gọi về các điểm tránh trú an toàn; dân cư ở những vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán.

Bão số 3 đổ bộ, mưa lớn ở Quảng Ninh, Hải Phòng - 2

Các lực lượng chức năng của huyện Hải Hà phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập barie tại các vị trí ngầm, đập tràn.

Đối với các khu vực sông suối, ngầm tràn, TP Móng Cái tổ chức kiểm soát, cử người trực, canh gác 24/24h, thường xuyên và có biển cảnh báo, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có mưa, lũ xảy ra. Thành phố cũng rà soát lại toàn bộ phương tiện, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; phân công lãnh đạo phụ trách kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc từng địa bàn dân cư; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tại huyện Hải Hà, đến 17h ngày 25/8, toàn bộ 871 tàu thuyền, bè mảng hoạt động trên biển của huyện về neo đậu an toàn tại các khu vực tránh trú. Trong đó, tại bến neo đậu Tiến Tới (xã Đường Hoa) có hơn 300 phương tiện về neo đậu; hơn 100 tàu lớn đánh bắt xa bờ đã về tránh trú tại huyện Cô Tô.

Bão số 3 đổ bộ, mưa lớn ở Quảng Ninh, Hải Phòng - 3

Đường Tô Hiệu (Hải Phòng) bị ngập. (Ảnh: Trần Văn Thành - Page Hải Phòng)

Huyện Hải Hà cũng thông báo, vận động, hỗ trợ các hộ nuôi lồng bè, ao đầm, chòi gia cố, chằng chống cơ sở vật chất; chủ động các phương án sơ tán, di dời các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng, ngập lụt; sẵn sàng nhân lực, vật lực xử lý các tình huống phát sinh do mưa bão trên địa bàn.

Hoàn lưu bão cũng gây mưa lớn ở Hải Phòng. Nhiều tuyến phố như Trường Chinh, Tô Hiệu, Văn Cao...bị ngập nặng.

Bão số 3 đổ bộ, mưa lớn ở Quảng Ninh, Hải Phòng - 4

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng bắt đầu ngập sau trận mưa lớn suốt từ tối.

Dự báo, từ nay đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; Thanh Hóa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn