Anh, Nhật Bản ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại đặc biệt tình hình Biển Đông

Tin tức Biển ĐôngThứ Năm, 04/02/2021 06:39:53 +07:00
(VTC News) -

Hôm 3/2, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Anh và Nhật Bản ra tuyên bố chung, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, phản đối mọi hành động thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.

Reuters đưa tin, tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi với người đồng cấp Anh Dominic Raab và Ben Wallace.

“Bốn bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng”, tuyên bố chung cho biết.

Anh, Nhật Bản ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại đặc biệt tình hình Biển Đông - 1

Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Anh và Nhật Bản họp trực tuyến hôm 3/2. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng, âm mưu đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và biển Hoa Đông vẫn đang tiếp diễn. Bộ trưởng hai nước phản đối mạnh mẽ các hành động như vậy.

Cũng tại cuộc họp, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của họ với những người đồng cấp Anh về Luật hải cảnh của Trung Quốc vừa có hiệu lực từ 1/2.

"Nhật Bản vẫn đang cảnh giác và rất chú ý tới ảnh hưởng của luật đó với chúng tôi. Tôi tin là luật này không nên được sử dụng theo cách thức vi phạm luật pháp quốc tế", ông Toshimitsu Motegi cho hay.

Bên cạnh đó, bộ trưởng hai nước cũng đã thảo luận về cách thức phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng và đảm bảo thực thi tầm nhìn "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Cùng ngày, Anh thông báo sẽ thúc đẩy hợp tác sâu hơn với Nhật về an ninh, quốc gia và dự kiến điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong năm nay.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp