Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng

Thời sựChủ Nhật, 25/07/2021 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Chợ Bách Khoa tại phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quây các tấm chắn nilon, chia ca bán hàng cho các tiểu thương để phòng dịch COVID-19.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 1

Ngày 25/7, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau khi Hà Nội ra Công điện số 16 ngày 21/7 về phòng chống dịch COVID-19, chính quyền đã vận động, tuyên truyền tiểu thương trong chợ chủ động lắp tấm chắn bằng nilon, đảm bảo an toàn cho người bán cũng như người mua thực phẩm.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 2

Khi có lớp rào chắn bằng nilon bảo vệ giữa khách và người bán hàng, mọi người cảm thấy an tâm hơn khi giao dịch.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 3

Chợ có khoảng 150 quầy bán hàng, khi áp dụng chia lịch cho tiểu thương thì còn khoảng 70 quầy hoạt động mỗi ngày. Những quầy bán hàng không thiết yếu sẽ được yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 4

Theo ghi nhận của VTC News sáng 25/7, các tiểu thương ở chợ đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu về giãn cách, đảm bảo các quy tắc chống dịch COVID-19. Để tránh tập trung đông người, UBND phường Bách Khoa đã phân lịch cho các tiểu thương kinh doanh luân phiên theo ngày chẵn lẻ.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 5
Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 6

Chị N.V.Q., một người bán hàng, chia sẻ: "Chúng tôi sau khi được phổ biến đều chủ động tự bỏ kinh phí để lắp tấm chắn. Để đảm bảo không tập trung đông người, chúng tôi chia ngày chẵn lẻ. Tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, việc người dân và tiểu thương tuân thủ nghiêm túc các biện pháp chống dịch là vô cùng quan trọng".

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 7

 Lực lượng chức năng ở chợ luôn phải làm việc hết công suất vì số người có nhu cầu mua nhu yếu phẩm rất lớn.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 8
Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 9

 Ông P.A.T., bảo vệ tại chợ Bách Khoa, chia sẻ: "Các quầy trong chợ đã lắp tấm chắn nilon từ ngày 23/7, bà con đều cảm thấy an tâm hơn trong mỗi lần đi chợ. Kể từ ngày Hà Nội thực hiện giãn cách, nhu cầu mua thực phẩm của người dân rất lớn, vì thế chợ Bách Khoa vừa tuân thủ các biện pháp 5K vừa đảm bảo nguồn cung ứng thực phẩm cho mọi người".

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 10

Nhiều người dân đến chợ cảm thấy an tâm hơn khi mua hàng.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 11
Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 12

 Trước đây, chợ Bách Khoa chỉ hoạt động vào buổi sáng. Tuy nhiên, hiện chợ đã mở thêm cả buổi chiều để phục vụ nhu cầu mua bán của người dân.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 13

 Chia sẻ với VTC News, bà N.T.T., một khách hàng, cho biết: "Khi biết tin chợ lắp các tấm rào chắn bằng nilon, tôi cảm thấy an tâm hơn. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nhưng tôi không lo về thực phẩm vì nguồn cung ứng của chợ luôn dồi dào. Tôi đi chợ cách ngày, thay vì mua ít thì bây giờ sẽ mua nhiều hơn một chút".

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 14
Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội quây nilon phòng dịch, chia ca bán hàng  - 15

Lực lượng quản lý cũng cho lắp hệ thống rào chắn trong đường đi ở khuôn viên chợ và yêu cầu người dân gửi xe bên ngoài, chỉ đi bộ vào chợ để tránh tập trung đông người.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn