Ảnh: Cận cảnh ổ gà, ổ voi, lún võng trên quốc lộ ở Quảng Nam khiến tài xế khiếp đảm

Thời sựThứ Bảy, 08/12/2018 18:38:00 +07:00

Hàng trăm ổ gà, ổ voi chi chít và tình trạng lún võng xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 14E (Quảng Nam) đang tiềm ẩn mối hiểm nguy về tai nạn giao thông khiến các tài xế khiếp đảm.

1

Quốc lộ 14E thuộc địa phận 3 huyện Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam.

2

Quốc lộ này trải dài 88km, có điểm đầu giao với tuyến đường ven biển của huyện Thăng Bình và điểm cuối cắt Quốc lộ 14 tại ngã ba Làng Hồi (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn). 

3 3

Sau nhiều năm đưa vào vận hành khai thác, Quốc lộ 14E đã xuống cấp nghiêm trọng. Chứng kiến hình ảnh nhếch nhác và thê thảm này, không ai dám nghĩ đây là tuyến đường quốc lộ. 

4 4

Thực tế dọc tuyến quốc lộ 14E, PV VTC News ghi nhận hiện trạng mặt đường xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi chi chít. Đặc biệt là đoạn thuộc địa phận huyện Hiệp Đức. 

5 5

Mặt đường nhựa bị đục khoét và vô tình trở thành nơi chứa nước mưa. 

6 6

Còn đây là cảnh tượng nứt nẻ, lún võng kéo dài trên quốc lộ 14E, đoạn qua địa phận huyện Hiệp Đức. 

7 7

Mặt đường bị bong tróc, sỏi đá lởm chởm trông rất nguy hiểm. 

7 (2) 8

Một bên là mặt đường lún võng, một bên là sạt lở biến dạng.  

DSC_0326 9

Ổ gà trơ lõi sắt như một cái bẫy trên mặt đường đoạn gần cầu Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức). 

DSC_0316 10

Việc quốc lộ 14E xuống cấp nghiệm trọng đã khiến cánh tài xế cũng như người dân địa phương nơm nớp lo sợ trước mối nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

DSC_0303 11

Không những lo sợ ổ gà, ổ voi và lún võng, người tham gia giao thông còn ngao ngán bởi bụi bặm thường xuyên bao phủ khi di chuyển trên tuyến đường.

DSC_0393 12

Trước thực trạng xuống cấp ngày một nghiêm trọng của quốc lộ 14E, vào tháng 8 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

DSC_0448 13

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020, quốc lộ 14E sẽ đạt tiêu chuẩn cấp IV với 2 làn xe. Còn hiện tại, chất lượng của quốc lộ này chẳng hơn gì tuyến đường nông thôn.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn