Anh - Mỹ lên kế hoạch tấn công Iran bằng tên lửa

Thế giớiThứ Sáu, 04/11/2011 02:09:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thuyết phục nội các ủng hộ tham gia chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran của bộ đôi Anh - Mỹ.

(VTC News) - Chinanews dẫn nguồn tin nước ngoài cho hay, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 3/11 đã tuyên bố NATO sẽ không can thiệp quân sự vào Iran, ủng hộ việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng con đường ngoại giao.

Tại cuộc họp báo tổ chức ở Brussels, ông Rasmussen tuyên bố: "Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, NATO tuyệt đối sẽ không can thiệp vào nội bộ Iran, và cũng sẽ không trở thành đồng minh của họ trong vấn đề hạt nhân.Tất nhiên, chúng tôi ủng hộ cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua con đường ngoại giao”.

 

Ông Rasmussen yêu cầu Iran tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời chấm dứt các hoạt động hạt nhân.

Báo giới Isarel hôm 2/11 cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thuyết phục nội các ủng hộ việc tấn công quân sự nhằm vào Iran; trong khi quân đội Anh cũng đang ráo riết lên kế hoạch cùng Mỹ trong chiến dịch này.

Một báo cáo dẫn lời một nhân sĩ giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Anh cho hay, Mỹ đang có kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran bằng tên lửa, và có thể sẽ yêu cầu Anh hỗ trợ quân sự.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn