An ninh Myanmar lùng sục, vây bắt người biểu tình trong đêm

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/03/2021 08:16:03 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng an ninh Myanmar vây hàng trăm người biểu tình qua đêm tại Yangon và lùng sục từng nhà suốt đêm để truy bắt sau khi hàng ngàn người chống lệnh giới nghiêm.

Hôm 8/3, hàng nghìn người bất chấp lệnh giới nghiêm trong đêm, xuống đường ở quận Sanchaung ở Yangon để phản đối đảo chính quân sự ở Myanmar hôm 1/2. Lực lượng an ninh sau đó nổ súng và quăng lựu đạn gây choáng, tuyên bố sẽ lục từng nhà để kiểm tra ai không phải là dân sống tại khu vực này. Đồng thời, sẽ phạt bất cứ ai che giấu người biểu tình.

Ở những nơi khác ở Yangon, hàng nghìn người đã bất chấp giờ giới nghiêm, xuống đường, hô vang "hãy thả học sinh ở Sanchaung". Tại quận Lanmadaw của Yangon, người dân cho biết lực lượng an ninh đã phá cửa, lùng sục truy bắt trong đêm.

An ninh Myanmar lùng sục, vây bắt người biểu tình trong đêm - 1

Lực lượng an ninh Myanmar lùng sục, bắt người vi phạm lệnh giới nghiêm trong đêm. (Ảnh: ANI)

"Xin hãy giúp đỡ, cửa của tôi đang bị phá vỡ", một phụ nữ đăng trên Facebook. Hai mươi phút sau, người này cho biết cha và chú của cô đã bị bắt đi.

Đài truyền hình nhà nước MRTV trước đó cho biết: "Chính phủ đã hết kiên nhẫn trong khi cố gắng hạn chế tối đa thương vong trong việc ngăn bạo loạn. Hầu hết mọi người muốn yên ổn trở lại và đang kêu gọi các biện pháp chống bạo loạn hiệu quả hơn”.

Liên hợp quốc cũng cho biết, cảnh sát Myanmar bắt đầu nổ súng và bắt người ở Sanchaung từ khoảng 22h đêm 8/3. Theo thông tin từ truyền thông và người dân địa phương đăng trên Facebook, đến sáng 9/3, khoảng 20 người đã bị bắt giữ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres “kêu gọi kiềm chế tối đa, kêu gọi thả người dân và dựng bạo lực hoặc hoạt động bắt giữ”. Văn phòng Liên hợp quốc tại Myanmar và các đại sứ quán Anh, Mỹ đồng loạt kêu gọi Myanmar để người biểu tình rời khỏi Sanchaung.

Việc quân đội tiếp quản và bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã khiến Myanmar rơi vào hỗn loạn. Đến nay, hơn 60 người biểu tình thiệt mạng và hơn 1.800 người bị bắt giữ.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp