Ấn Độ bất ngờ ghi nhận kỷ lục hơn 6.000 người chết vì COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 10/06/2021 14:00:05 +07:00
(VTC News) -

Ấn Độ bất ngờ thiết lập kỷ lục về số người chết do virus SARS-CoV-2 khi ghi nhận 6.148 ca thiệt mạng trong 24 giờ qua.

Hôm 10/6, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 6.148  trường hợp thiệt mạng vì COVID-19. Qua đó, nâng tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ lên 359.676.

Đây là ngày chết chóc nhất được ghi nhận ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Kỷ lục số người chết do COVID-19 tại Ấn Độ trước đó được ghi nhận vào hôm 18/5 với 4.525 người chết.

Ấn Độ bất ngờ ghi nhận kỷ lục hơn 6.000 người chết vì COVID-19 - 1

Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày tại Ấn Độ giảm mạnh trong những ngày qua. (Ảnh: Business Standard)

Ấn Độ ghi nhận trung bình khoảng 2.500 người chết do nCoV mỗi ngày trong 7 ngày qua. Số người chết bất ngờ tăng mạnh hôm 10/6 là do cơ quan y tế bang Bihar điều chỉnh số liệu. Trước đó, bang này chỉ báo cáo 20 trường hợp chết hôm 9/6. Tuy nhiên sau đó, chính quyền bổ sung thêm 3.951 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 94.052 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm nCoV tại Ấn Độ là hơn 29,2 triệu người. Ấn Độ hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.

Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày tại quốc gia Nam Á này giảm mạnh trong những ngày qua. Tính trung bình 7 ngày gần đây, Ấn Độ ghi nhận khoảng hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19. Con số này thấp hơn nhiều so với kỷ lục hơn 400.000 người nhiễm mới/ngày nhiều tuần trong tháng 5.

Giới chức Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, làn sóng COVID-19 thứ hai của nước này đang lắng xuống và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn ngay cả khi các hạn chế được nới lỏng đáng kể.

Trước tình hình ca bệnh giảm, một số bang Ấn Độ đã nới lỏng các biện pháp hạn chế với các hoạt động thương mại để thúc đẩy tiêu dùng. Dù vậy, vẫn còn nhiều bang gia hạn thêm thời gian phong tỏa.

Chính phủ Ấn Độ cam kết tiêm chủng miễn phí cho tất cả người dân. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 3,3% dân số Ấn Độ đã tiêm đủ liều, trong khi khoảng 20,2% người trưởng thành Ấn Độ đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: Indian Express)
Bình luận
vtcnews.vn