84 binh lính Afghanistan vượt biên sang Uzbekistan

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/08/2021 17:21:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/8, Bộ Ngoại giao Uzbekistan báo cáo rằng 84 binh lính Afghanistan đã vượt biên sang Uzbekistan để yêu cầu hỗ trợ.

Lực lượng biên phòng Uzbekistan đã bắt giữ nhóm binh lính Afghanistan khi họ đi qua biên giới. Trong số 84 người Afghanistan có 3 người bị thương cần được trợ giúp y tế.

Các binh lính Afghanistan được cung cấp thức ăn và chỗ ở tạm thời ở Uzbekistan. Bộ Ngoại giao Uzbekistan đã liên lạc với các quan chức Afghanistan về việc đưa nhóm binh lính này trở về nước.

Thông báo của Uzbekistan được đưa ra trong bối cảnh lực lượng nổi dậy Taliban tiến vào thủ đô Kabul sau cuộc tiến công chớp nhoáng kéo dài một tuần. Sự việc diễn ra trước đợt rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ và NATO. Taliban cho biết họ không có kế hoạch chiếm thủ đô Afghanistan bằng vũ lực.

84 binh lính Afghanistan vượt biên sang Uzbekistan - 1

Theo Bộ Ngoại giao Uzbekistan vừa có thêm 84 binh lính Afghanistan vượt biên sang nước này. (Ảnh: The Straits Times)

Trong một diễn biến khác, Pakistan đã đóng cửa biên giới Torkhan giáp với Afghanistan sau khi Taliban giành quyền kiểm soát khu vực biên giới nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmed cho biết quyết định đóng cửa biên giới Torkhan được đưa ra do tình hình bất thường phía bên Afghanistan. Tuy nhiên, biên giới Chaman vẫn đang bỏ ngỏ.

Pakistan cũng tuyên bố không thể tiếp nhận thêm người tị nạn từ Afghanistan. Hiện Pakistan đang dựng hàng rào biên giới giữa hai nước và thắt chặt việc kiểm tra hoạt động di chuyển của các binh lính qua biên giới.

Truyền thông Anh đưa tin rằng đại sứ của Vương quốc Anh tại Afghanistan sẽ rời đất nước vào tối thứ Hai (16/8) do lo ngại Taliban có thể chiếm lấy sân bay.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã triển khai 600 quân tới Kabul để giúp sơ tán khoảng 3.000 công dân Anh và khoảng 2.000 người Afghanistan làm việc với lực lượng Anh.

Trần Trang(Nguồn: Startribune)
Bình luận
vtcnews.vn