805 người chết vì virus corona, 2.152 ca khỏi bệnh

Thế giớiChủ Nhật, 09/02/2020 06:54:59 +07:00
(VTC News) -

Số người chết do nhiễm virus corona mới ở tỉnh Hồ Bắc tăng thêm 81 người, nâng số người thiệt mạng ở tỉnh này lên 780 người, toàn Trung Quốc là 803 người và thế giới là 805 người.

Tính tới sáng 9/2, tổng cộng 36,693 ca nhiễm bệnh và 803 người chết được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục. Trên toàn thế giới có 805 người thiệt mạng do virus corona, với 2 ca được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục là ở Hong Kong và Philippines.

Tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới là 37,045 trường hợp, trong khi 2,152 ca chữa khỏi bệnh được ghi nhận.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế ở Hồ Bắc - nơi bị virus tấn công mạnh nhất, cho thấy có 2.147 trường hợp nhiễm mới hôm 8/2, đưa tổng số ca nhiễm virus corona trong tỉnh lên 27.100. Số người chết trong tỉnh hiện là 780.

Vũ Hán – thủ phủ của Hồ Bắc, nơi virus corona bùng phát, có 1379 ca nhiễm bệnh mới được xác nhận.

805 người chết vì virus corona, 2.152 ca khỏi bệnh	 - 1

Số người chết do virus corona tăng lên 805 (Ảnh: Reuters)

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng cần phải có thêm cảnh báo cao nữa về virus corona và dịch viêm phổi cấp có thể sẽ còn lâu mới kết thúc. Theo TS Jyoti Somani và GS Paul Tambyah (Singapore), số ca nhiễm virus corona có thể giảm mạnh vào tháng 5, khi nhiệt độ ở Trung Quốc ấm lên. Tuy nhiên, từ nay đển tháng 5 là một khoảng thời gian dài và không ai rõ số người thiệt mạng có thể chạm tới mốc nào.

Hôm 8/2, bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn (Leishenshan) với 1.600 giường và 32 phòng bệnh được xây dựng từ ngày 25/1 tới ngày 6/2 đã được bàn giao cho lực lượng quân y. Trước đó, bệnh viện Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường bệnh cũng đã được bàn giao cho lực lượng quân y ngày 2/2.

Theo chính quyền Vũ Hán, thành phố đang có 8.895 giường tại 28 bệnh viện công cùng khoảng 2.500 giường tại hai bệnh viện dã chiến để chữa trị cho những bệnh nhân bị nặng, nguy kịch. Trong khi đó, Vũ Hãn đã chuyển đổi 1 sân vận động và 2 trung tâm triển lãm với hơn 4.250 giường và dự kiến tăng lên 5.400 giường để điều trị cho những người bị nhiệm virus corona có triệu chứng nhẹ.  

Kông Anh(Nguồn: SCMP, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn