5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots

Giới trẻThứ Năm, 08/12/2022 08:37:50 +07:00

Chọn sai kiểu quần khi đi boots là lỗi nhiều người mắc phải; ‏những đôi boots cao cổ có dáng cứng cáp sẽ phù hợp khi mang quần dáng ôm.

‏Giày boots là một trong những phụ kiện thời trang không thể thiếu trong mùa thu đông. Để tự tin sải bước thời thượng với từng loại boots, chị em cần tránh 5 lỗi phối đồ sau đây.

1. Lựa chọn sai kiểu quần‏

‏Những đôi boots cao cổ có dáng cứng cáp sẽ phù hợp khi mang quần dáng ôm hoặc những chiếc quần được thiết kế theo dạng thụng với phần hông rộng và thuôn dài từ hông trở xuống để ống quần được giữ gọn bên trong giày. ‏

‏Những chiếc quần ống rộng, gấu cao trên mắt cá chân sẽ khiến tổng thể không được gọn gàng và kém thẩm mỹ. Nếu muốn diện những thiết kế quần như vậy, bạn nên lựa chọn các dáng boots ôm sát vào cổ chân.‏

5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 1
 
5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 2

Bạn cần lưu ý chọn đúng kiểu quần khi đi boots.

‏Dành cho những cô nàng yêu thích dáng quần ống loe, bạn nên kết hợp giày có mũi nhọn hoặc dáng mũi thuôn dài để tạo cảm giác liền mạch cho phần thân dưới và chân thẳng hơn.

Boots có phần mũi tròn và quần ống loe sẽ không phải là lựa chọn phù hợp, đặc biệt với những người có dáng nhỏ nhắn. ‏

5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 3

‏2. Kết hợp quá nhiều màu sắc‏

‏Thay vì diện quá nhiều màu sắc khi mang giày boots, bạn nên kết hợp trang phục theo quy tắc bù trừ. Nếu diện những đôi boots nhiều màu, nhiều chi tiết trang trí, chị em nên lựa những bộ cánh đơn sắc trung tính. Một cách khác, bạn có thể chọn trang phục có gam màu đồng điệu với giày để tạo tổng thể hài hòa hơn.‏

‏Ngược lại, những trang phục có màu sắc sặc sỡ, phối nhiều màu sắc chỉ nên kết hợp với những đôi boots có gam màu trung tính như đen, trắng…‏

5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 4
5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 5

Không nên kết hợp quá nhiều màu sắc.

3. Diện váy dài với boots‏

‏Một trong những sai lầm phổ biến khi diện boots là kết hợp cùng những dáng váy dài. Đặc biệt, khi diện boots lửng với các dáng váy dài đến giữa bắp chân có thể khiến người mặc trông thấp đi vì tạo đường cắt ngang ở bắp chân. Kiểu boots này phù hợp nhất với những chiếc váy ngắn, thiết kế xẻ tà hoặc quần ôm tôn dáng. ‏

‏Nếu muốn diện boots với đầm dài, chị em nên lựa chọn những đôi boots ngắn cổ, dáng khỏe để tạo tổng thể năng động, trẻ trung.‏

5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 6

Diện váy dài với boots cũng là một sai lầm.

‏4. Kết hợp boots cách điệu với trang phục nhiều chi tiết‏

‏Tương tự như việc phối màu, bạn cũng nên áp dụng quy tắc bù trừ trong cách phối họa tiết trên trang phục và boots. Những đôi giày boots được thiết kế cầu kỳ, lạ mắt với nhiều chi tiết, phụ kiện sẽ thích hợp hơn với bộ trang phục đơn màu, ít hoặc không có hoa văn. ‏

‏Ngược lại, nếu là cô nàng yêu thích những chiếc váy hoa thơ mộng, hay những thiết kế đầm có họa tiết độc đáo, lạ mắt, bạn nên lựa chọn những đôi boots đơn giản, một màu nhằm tôn thêm điểm nhấn trên trang phục.‏

‏Nếu quá tham chi tiết trong cách phối quần áo với giày boots sẽ gây "phản tác dụng", khiến tổng thể rối mắt và thiếu thẩm mỹ.‏

5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 7

Không nên kết hợp boots cách điệu với trang phục nhiều chi tiết.

‏5. Cố gắng giấu ống quần vào boots thấp cổ‏

‏Việc cố gắng giấu ống quần vào những đôi boots thấp cổ có thể khiến phần tổng thể trang phục kém thẩm mỹ. ‏‏Thay vào đó, bạn nên gấp ống quần thay vì nhét vào cổ giày hoặc thả hẳn chúng bên ngoài. Nên tạo một khoảng trống vừa đủ giữa gấu quần và cổ giày boots để tạo cảm giác cổ chân nhỏ và vóc dáng trông cao ráo hơn.‏

5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 8
5 lỗi phối đồ rất hay gặp khi đi boots - 9

Đừng cố gắng giấu ống quần vào boots thấp cổ.

(Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam)
Bình luận
vtcnews.vn