34/41 người Quảng Ninh liên quan bệnh nhân 673 có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Tin tứcThứ Năm, 06/08/2020 11:47:21 +07:00
(VTC News) -

Qua phân tích Realtime PCR, 34/41 trường hợp ở Quảng Ninh liên quan ca bệnh 673 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 6/8, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết, tới thời điểm hiện tại, 34/41 mẫu bệnh phẩm liên quan bệnh nhân 673 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Còn 7 trường hợp ở quán phở, cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện phân tích Realtime PCR và hôm nay sẽ có kết quả.

34/41 người Quảng Ninh liên quan bệnh nhân 673 có kết quả âm tính SARS-CoV-2 - 1

TP Hạ Long thực hiện phong tỏa các điểm ở thành phố mà bệnh nhân 673 từng ghé qua. (Ảnh: Tiền phong).

Bệnh nhân 673 (nam giới, 34 tuổi, ở thôn Đồng Chu, Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang, làm nghề kinh doanh sơn). Từ 21-24/7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình và nhóm bạn. Tuy nhiên, sau khi về quê, bệnh nhân không thực hiện cách  ly tại nhà mà tiếp tục di chuyển tới nhiều địa điểm. 

Trong đó, ngày 26/7, bệnh nhân đi đến công trình tại phường Yết Kiêu (TP Hạ Long, Quảng Ninh), sau đó về phường Bãi Cháy (Quảng Ninh). Từ 27/7 đến 4/8, bệnh nhân và gia đình thực hiện cách ly tại nhà. Ngày 4/8, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không đau rát họng, không ho, không khó thở.

Đến 3h ngày 5/8, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông báo về lịch trình di chuyển của bệnh nhân số 673, thành phố Hạ Long xác định được 41 trường hợp là F1, đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Tại các quán ăn, quán cafe nơi bệnh nhân này ghé qua cũng được lực lượng chức năng TP Hạ Long phong tỏa ngay trong sáng 5/8 và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, giám sát y tế.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn