250.800 liều vaccine CH Séc viện trợ Việt Nam về tới Hà Nội

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 28/08/2021 17:30:39 +07:00
(VTC News) -

Đại sứ quán CH Séc xác nhận 250.800 liều vaccine COVID-19 nước này viện trợ cho Việt Nam đã về tới Hà Nội đêm 27/8.

Theo Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội, 250 800 liều vaccine trên bao gồm vaccine của AstraZeneca và Moderna. 

"Lô vaccine này sẽ sớm được sử dụng nhằm góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe của người dân, cũng là những người bạn của chúng tôi tại Việt Nam. Séc sẽ tiếp tục hỗ trợ cũng như cung ứng vaccine thông qua cơ chế COVAX, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19", Đại sứ quán CH Séc cho hay. 

250.800 liều vaccine CH Séc viện trợ Việt Nam về tới Hà Nội - 1

Lô vaccine COVID-19 Cộng hòa Séc viện trợ cho Việt Nam về đến Hà Nội. (Ảnh: Đại sứ quán CH Séc tại Việt Nam).

Trước đó, vào tháng 7, Chính phủ Séc công bố viện trợ cho Việt Nam 250.000 liều vaccine ngừa COVID-19, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. 

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính đầu tháng 8, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis cho biết Chính phủ Séc vẫn sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam, trong đó sẵn sàng nhượng lại cho Việt Nam 500.000 liều vaccine COVID-19 và một số kit xét nghiệm nhanh. Ngoài ra, Praha cũng sẽ vận động các nước châu Âu khác hỗ trợ Việt Nam các loại vaccine đang được sử dụng nhiều trong khu vực như AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm…

Đây là sự hỗ trợ rất kịp thời và quý báu dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung nguồn lực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đây cũng là kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine do Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan Việt Nam triển khai theo tinh thần chỉ đạo của của Lãnh đạo cấp cao.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn