231 tác phẩm vào chung khảo 'Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV'

Tin nhanh 24hThứ Tư, 10/06/2020 12:20:00 +07:00
(VTC News) -

Ban tổ chức "Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV" vừa lựa chọn 231 tác phẩm thuộc nhiều thể loại vào vòng chung khảo.

Sáng 10/6, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc họp báo thông tin về Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV-2020. Đây là sự kiện do Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Buổi họp báo được tổ chức tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu Đồng Tháp.

231 tác phẩm vào chung khảo 'Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV' - 1

 

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV diễn ra từ ngày 24/6 đến ngày 27/6 có chủ đề: Phát thanh - Đổi mới và đa dạng.

Ông Trần Minh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Chủ đề Phát thanh – Đổi mới và Đa dạng gắn với Ngày phát thanh thế giới năm nay đó là sự đổi mới và đa dạng về đề tài, đối tượng thính giả, thể loại các chương trình phát thanh và cả luồng thông tin nhằm phát triển toàn diện ngành phát thanh trong kỷ nguyên mới…

Những thông tin truyền tải đến công chúng phải nóng hổi, chính xác, mang hơi thở của cuộc sống, hơi thở của thời đại.

Liên hoan có sự tham gia của 62 đài phát thanh, truyền hình cả nước, 16 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân.

231 tác phẩm vào chung khảo 'Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV' - 2

Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thông tin về "Liên hoan Phát thanh toàn quốc".

Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay thu hút 315 tác phẩm ở 6 thể loại: Phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề/talk show, chương trình phát thanh trực tiếp, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và câu chuyện truyền thanh.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vòng sơ khảo của Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra từ ngày 15 đến 25/4 được chấm online, bảo đảm an toàn và đúng nguyên tắc.

Ban giám khảo chọn được 231 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó có 53 phóng sự, 36 phỏng vấn, 48 chương trình phát thanh chuyên đề/talk show, 33 câu chuyện truyền thanh, 31 chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và 30 chương trình phát thanh trực tiếp.

Ông Đồng Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên hoan cho biết: Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV là những tác phẩm vượt trội về nội dung và hình thức thể hiện, tập trung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, địa phương và những vấn đề nóng như: Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, tinh giản biên chế, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quan hệ đối ngoại, các vấn đề kinh tế, chống biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, phản ánh cuộc chiến chống dịch COVID-19, các vấn đề quốc tế…

Nhiều tác phẩm đặc sắc viết về tấm gương người tốt, việc tốt; tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Dự kiến ban tổ chức sẽ trao 20 giải Vàng, 53 giải Bạc, 72 giải Đồng, 82 Bằng khen và 6 giải cho người dẫn chương trình tài năng.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thành viên ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV: Tỉnh Đồng Tháp triển khai các phương án tốt nhất để phòng dịch bệnh COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan.

Trong những ngày diễn ra Liên hoan, tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện cho các đoàn dự tham quan và tìm hiểu về đất nước, con người Đồng Tháp tại một số địa điểm như: Khu Di tích lịch sử - văn hóa Nguyễn Sinh Sắc, Làng hoa Sa Đéc, Vườn quốc gia Tràm Chim…

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc sẽ có các hội thảo như: Công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số diễn ra sáng 26/6, Thay đổi nhận thức và hành vi xã hội qua tiểu phẩm phát thanh diễn ra chiều 26/6.

Bên cạnh đó, Triển lãm ảnh Những người làm phát thanh và Triển lãm trang thiết bị và công nghệ phát thanh được tổ chức từ ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra 20h ngày 25/6. Lễ bế mạc diễn ra tối 27/6 tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

Lễ khai mạc, bế mạc và trao giải được tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam và các kênh truyền hình: VTC, VOVTV, Đài PT-TH Đồng Tháp và một số đài PT-TH các địa phương.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn