2 quốc gia nhỏ bé có tỷ lệ nhiễm virus corona cao nhất thế giới

Thế giớiThứ Tư, 25/03/2020 21:39:35 +07:00
(VTC News) -

San Marino và Vatican là 2 quốc gia nhỏ bé nhưng có tỷ lệ người nhiễm virus corona cao nhất thế giới.

San Marino là một trong những quốc gia nhỏ nhất trên thế giới tại châu Âu, nằm hoàn toàn trong lãnh thổ nước Ý. Theo cập nhật đến 21/3/2020, dân số của San Marino là 33.911 người.

2 quốc gia nhỏ bé có tỷ lệ nhiễm virus corona cao nhất thế giới - 1

San Marino nhỏ bé, xinh đẹp trong lòng nước Ý.

Tính đến 15h ngày 24/3/2020, số người nhiễm virus corona tại San Marino là 187 người, trong đó có 21 người chết, 4 người bình phục.

Và theo Worldometers, tỷ lệ người nhiễm virus corona trên 1 triệu dân ở San Marino đang là 5.511 ca (nghĩa là cứ 1 triệu người sẽ có 5.511 người nhiễm). Còn tỷ lệ chết trên 1 triệu dân ở San Marino là 619 ca. Cả hai thông số này đều cao nhất thế giới.

2 quốc gia nhỏ bé có tỷ lệ nhiễm virus corona cao nhất thế giới - 2

San Marino đứng đầu về tỷ lệ người nhiễm/1 triệu dân và tỷ lệ người chết/1 triệu dân.

Xếp sau San Marino về tỷ lệ người nhiễm virus corona trên 1 triệu dân là quốc gia nhỏ bé khác, Vatican.

Vatican hiện có 4 ca nhiễm và tỷ lệ người nhiễm virus corona trên 1 triệu dân là 4.994.

Hiện tại, Italy là quốc gia có tỷ lệ người chết trên 1 triệu dân cao thứ 2 thế giới với 113 người. Nghĩa là cứ 1 triệu dân Italy, có 113 người chết do dịch Covid-19. Còn tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân ở quốc gia này đang là 1.144 ca.

Các quốc gia châu Phi bao gồm Cabo Verde, Gambia, Sudan, Zimbabwe đang là những quốc gia có tỷ lệ người chết cao nhất. Cả 4 quốc gia này đều có số ca nhiễm virus corona là 3 và số ca chết là 1, tương đương với tỷ lệ chết 33%.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn