10 tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất năm 2023

Doanh nhânThứ Sáu, 22/12/2023 15:17:07 +07:00
(VTC News) -

Theo thống kê của Forbes, tính đến ngày 15/12, tổng tài sản của 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2023 tăng 490 tỷ USD, trong đó có 7 tỷ phú công nghệ.

Với các "ông lớn" công nghệ, 2023 là một năm phục hồi, với chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ tăng 42%, gần gấp đôi mức tăng 23% của S&P 500. Cổ phiếu của Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla và Meta đều vượt xa thị trường, giúp tài sản của các tỷ phú tăng mạnh.

1. Elon Musk: 254,9 tỷ USD (tăng 108,4 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Trong năm nay, không ai giàu hơn Elon Musk (người được Forbes xếp vào danh sách tỷ phú ô tô) vì phần lớn tài sản của ông đến từ nhà sản xuất ô tô Tesla).

Musk bắt đầu năm 2023 với tư cách là người giàu thứ hai thế giới, trị giá ước tính 146,5 tỷ USD sau khi mất nhiều tiền hơn bất kỳ ai khác vào năm 2022. Cuối năm 2023, Elon Musk vươn lên vị trí dẫn đầu, thêm hơn 108 tỷ USD vào giá trị tài sản ròng của mình trong bối cảnh cổ phiếu Tesla quay đầu đáng chú ý.

2. Mark Zuckerberg: 118,6 tỷ USD (tăng 74,8 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Sau một năm 2022 đặc biệt khó khăn với giá cổ phiếu sụt giảm, lợi nhuận sụt giảm và lượng sa thải đáng kể trong quý 4, Mark Zuckerberg đã có thêm khoảng 75 tỷ USD vào khối tài sản ròng trong năm 2023. Cổ phiếu công ty mẹ Meta của Facebook đã tăng 178% tính đến ngày 15/12, chuẩn bị cho một năm tốt nhất từ ​​trước đến nay.

3. Jeff Bezos: 172,3 tỷ USD (tăng 65 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Năm 2023, cổ phiếu Amazon đã tăng 79% giúp Jeff Bezos có thêm 65 tỷ USD. Amazon xuất phát điểm là website bán sách, sau đó dần mở rộng sang mọi ngành hàng, tạo ra hệ thống logistics trải khắp toàn cầu và trở thành gã khổng lồ về công nghệ. Trong năm nay, Bezos đã tặng số cổ phiếu trị giá 700 triệu USD, chủ yếu để chống lại tình trạng vô gia cư và biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết 100 triệu USD để cứu trợ cháy rừng ở Maui.

4. Prajogo Pangestu: 52,8 tỷ USD (tăng 47,9 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Ông trùm Indonesia tích lũy được khối tài sản khổng lồ trong lĩnh vực gỗ và hóa dầu. Năm nay, tỷ phú Prajogo Pangestu đã niêm yết công ty về khai mỏ và công ty về năng lượng tái tạo lên sàn chứng khoán Indonesia. Cổ phiếu hai doanh nghiệp này đều đã tăng hơn 800% khiến tài sản của tỷ phú Prajogo Pangestu tăng mạnh.

5. Larry Page: 111,7 tỷ USD (tăng 34,4 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ Google, đã tăng 50% trong năm nay khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào phần mềm Gemini AI của Google vào năm 2024. Tháng 3, Alphabet cũng đã ra mắt chatbot AI Bard. Larry Page và Sergey Brin là hai nhà đồng sáng lập Google năm 1998.

6. Amancio Ortega: 97,4 tỷ USD (tăng 33,2 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Cổ phiếu hãng thời trang Inditex, công ty mẹ Zara, tăng 57% trong năm 2023 lên mức kỷ lục mới. Nhu cầu sản phẩm tăng mạnh và Inditex đạt lợi nhuận kỷ lục. Năm ngoái, Ortega đã nhường chức Chủ tịch Inditex cho con gái là Marta Ortega Perez nhưng ông vẫn nắm 60% cổ phần công ty. Điều này giúp tài sản của ông tăng đáng kể.

7. Sergey Brin: 107,3 ​​tỷ USD (tăng 33 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Sergey Brin đã rút lui khỏi các hoạt động điều hành của Google vào năm 2019. Tuy nhiên, năm nay, ông đã quay trở lại để thực hiện nhiệm vụ mới trong mảng trí tuệ nhân tạo của công ty. Tài sản của ông cũng tăng mạnh nhờ cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google.

8. Steve Ballmer: 110,9 tỷ USD (tăng 32,4 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

2023 là năm đầu tư hiệu quả của tỷ phú Steve Ballmer. Đội bóng rổ Los Angeles Clippers của ông được định giá cao hơn 19% so với năm trước. Cổ phiếu của Microsoft, tập đoàn ông từng làm giám đốc điều hành, cũng ghi nhận mức tăng 55% nhờ khoản đầu tư vào OpenAI, công ty mẹ của ChatGPT.

9. Larry Ellison: 133,2 tỷ USD (tăng 30,8 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Nhu cầu ngày càng tăng do AI thúc đẩy đối với các dịch vụ trung tâm dữ liệu giúp đẩy giá cổ phiếu của Oracle tăng 26% trong năm nay. Điều đó đã giúp nhà sáng lập Larry Ellison, giám đốc công nghệ của Oracle có thêm hơn 30 tỷ USD.

10. Jensen Huang: 43,6 tỷ USD (tăng 29,8 tỷ USD)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Tỷ phú Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng chip Nvidia, là người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 230% trong năm nay. Vốn hóa hãng này nhờ đó lên 1.200 tỷ USD.

Bằng Lăng(Nguồn: Forbes)
Bình luận
vtcnews.vn