Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN trổ tài bắn súng

Quân sựChủ Nhật, 06/11/2022 20:38:49 +07:00

Trong khuôn khổ Giải Bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30 (AARM-30), Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN đã giao lưu bắn súng.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) vào sáng 6/11, Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN đã giao lưu bắn súng.

Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN trổ tài bắn súng - 1

Các Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN nghe phổ  biến điều kiện bài bắn. (Ảnh: Tuấn Huy)

Tham gia phần giao lưu này, Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN được chia làm hai đội, mỗi đội 5 người. Vũ khí sử dụng bắn giao lưu là súng K54M do Việt Nam sản xuất; cơ số đạn 10 viên/người; cự ly bắn 25m. Đội nào bắn đổ 10 mục tiêu trong thời gian nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.

Kết quả, hai đội tham gia giao lưu đạt thành tích bắn đổ 10 mục tiêu với thời gian lần lượt là 17 giây và 17 giây 30.

Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN trổ tài bắn súng - 2

 Thành viên hai đội thực hành bắn. (Ảnh: Tuấn Huy)

Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN trổ tài bắn súng - 3

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao thưởng cho các đội. (Ảnh: Tuấn Huy)

Ngay sau khi kết thúc phần giao lưu bắn súng, Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN đã tham gia trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4.

Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN trổ tài bắn súng - 4

 Phó tư lệnh Lục quân các nước ASEAN tham gia trồng cây lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Huy)

Ngày mai (7/11), tuyển thủ các nước tham gia AARM-30 sẽ bắt đầu thi đấu.

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn