Cô gái ở Huế vượt sông thăm chồng sắp cưới khi đang cách ly

Tin nhanh 24hThứ Hai, 16/08/2021 12:22:00 +07:00
(VTC News) -

Vừa hoàn thành cách ly tập trung và đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng cô gái ở Thừa Thiên - Huế vẫn vượt sông sang thăm chồng sắp cưới.

Sáng 16/8, lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa lập biên bản xử lý hành chính với chị L.T.K.O (sinh năm 1997, trú phường Hương Vân) do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, chị O. từ vùng dịch trở về và được đưa đi cách ly tập trung. Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương, chị K.O. đến Trạm y tế phường Hương Vân khai báo và cam kết thực hiện giám sát y tế tại nhà, không tiếp xúc với người khác.

Tuy nhiên, sau khi rời trạm y tế, chị O. không về nhà mà di chuyển bằng thuyền vượt sông Bồ sang thăm chồng sắp cưới ở xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế). Chồng sắp cưới của chị O. cũng thuộc diện đang cách ly y tế tại nhà.

Cô gái ở Huế vượt sông thăm chồng sắp cưới khi đang cách ly - 1

Thừa Thiên - Huế trước đó phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 có yếu tố dịch tễ liên quan đến người hoàn thành cách ly trở về địa phương ở thôn Phước Hưng (huyện Phú Lộc).

Ngày 15/8, sự việc chị O. sang xã bên thăm chồng sắp cưới, vi phạm quy định phòng, chống dịch đã được chính quyền phường Hương Vân phát hiện và lập biên bản xử lý.

Trước đó, Thừa Thiên - Huế cũng phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc) có yếu tố dịch tễ liên quan đến người vừa hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Cụ thể, trường hợp mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương là chị P.T.T.T. (21 tuổi). Ngày 24/7 đi xe máy từ Đà Nẵng về Thừa Thiên - Huế và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9/8, chị hoàn thành cách ly, trở về địa phương.

Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh nói trên, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc - ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Lộc Thuỷ. Nguyên nhân là ông Hoàng chỉ đạo giám sát y tế tại nhà đối với các trường hợp sau cách ly tập trung không nghiêm, tạo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.

Ông Hoàng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của UBND xã, chủ tịch UBND xã Lộc Thuỷ cho ông Nguyễn Minh Thành - Phó Chủ tịch UBND xã.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn