Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng

Đời sốngThứ Ba, 15/02/2022 12:40:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày Rằm tháng Giêng năm nay, Phủ Tây Hồ (Hà Nội) không còn cảnh đông nghẹt người như các năm trước, mọi người xếp hàng chờ vào phủ dâng lễ cầu may mắn, tài lộc.

Video: Người dân Hà Nội dâng lễ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 1

Ghi nhận của PV VTC News vào ngày Rằm tháng Giêng, lượng khách đến Phủ Tây Hồ không đông đúc như mọi năm. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 2

Theo Ban quản lý, ngày Rằm tháng Giêng các năm trước, Phủ Tây Hồ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ bái. Nhưng năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng người đến cúng lễ vắng vẻ hơn nhiều.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 3

"Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng nên dù dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, tôi vẫn tranh thủ đi lễ tại phủ Tây Hồ để cầu sức khỏe, may mắn trong năm mới", một người đi lễ chia sẻ.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 4

Bên trong phủ, các mâm lễ được bày biện đẹp mắt, trang nghiêm. 

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 5

Người dân đến thắp hương, dâng lễ và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 6

Chị Bích Hằng (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) tranh thủ thời gian rảnh buổi sáng để đi lễ phủ. "Nhà tôi ở xa nên tôi phải đi từ sớm lên Phủ Tây Hồ. Ngày Rằm tháng Giêng, tôi tranh thủ dâng lễ lên các đền chùa lớn ở Hà Nội, từ chùa Quán Thánh, Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ...", chị Thoa nói.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 7

Lực lượng công an phường luôn sát sao trong việc phòng chống dịch, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Ban quản lý Phủ Tây Hồ luôn khuyến cáo người dân khi dâng lễ xong nên đi về luôn, tránh tụ tập đông người tại khuôn viên phủ.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 8

Tại sảnh sắp đồ lễ, người thành tâm chuẩn bị lễ vật khi vào lễ tại Phủ Tây Hồ.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 9

Không còn cảnh chen chúc, đợi chờ tại khu vực hoá vàng mã như mọi năm.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 10

Người dân phóng sinh thả chim bồ câu tại Phủ Tây Hồ.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 11

Cùng với Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội) cũng trong tình trạng tương tự.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 12

Bên trong khuôn viên chùa Trấn Quốc không đông đúc như mọi năm.

Ảnh: Người dân xếp hàng vào Phủ Tây Hồ cầu tài lộc ngày Rằm tháng Giêng - 13
Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn