Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine

Đời sốngThứ Hai, 14/02/2022 16:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày lễ tình nhân 14/2, nhiều bạn trẻ tìm đến chùa Hà (Hà Nội) lễ chùa với hy vọng sớm thoát ế, tìm được "nửa kia" phù hợp.

Video: Giới trẻ đổ về chùa Hà cầu duyên, mong thoát ế ngày Valentine

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 1

Ghi nhận của PV VTC News sáng 14/2, rất đông bạn trẻ đến chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) dâng lễ để cầu duyên với hy vọng mong chuyện tình cảm sẽ như ý, cầu sức khỏe cho bản thân và gia đình, mong mọi việc được thuận buồn xuôi gió.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 2

Nhiều bạn trẻ lần đầu đến lễ chùa Hà còn nhiều bỡ ngỡ nên phải nhờ người khác hướng dẫn. Mâm lễ cầu duyên bao gồm muối, diêm, hương vàng, miếng trầu, hoa quả, bánh trái. Ngoài ra, không thể thiếu vài bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 3

Chị Tâm (29 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ chị từng đến chùa Hà nhiều lần, có khi một năm đi vài lần nhưng mong muốn có người yêu vẫn chưa thành hiện thực dù có nhiều người theo đuổi. "Ngày lễ tình nhân năm nay sát với ngày rằm tháng Giêng nên tranh thủ thời gian nghỉ mình đến chùa Hà để dâng lễ cầu duyên. Khi dâng lễ, mình thường cầu gặp được người con trai chung thủy, ga lăng, công việc ổn định, biết thương mình. Như vậy là đủ", chị nói.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 4

Đi quãng đường 35km từ ngoại thành lên chùa Hà, Huyền (25 tuổi) và Quyên (28 tuổi) chia sẻ cả hai rủ nhau đến chùa Hà để mong sớm được bạn trai phù hợp. Huyền cho biết bản thân không có tiêu chuẩn chọn bạn trai cụ thể nào vì "có người yêu là vui rồi".

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 5

Càng về trưa, lượng người đến chùa Hà càng trở nên đông đúc, tấp nập hơn. Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cũng được đặt ở cửa để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 6

Ra Hà Nội công tác 2 ngày, Mỹ Linh (SN 1994) quyết định phải đi chùa Hà cầu duyên bằng được trước khi bay về lại TP.HCM. "Mình ra ngoài này công tác 2 ngày, cũng nghe rất nhiều người nhắc đến ngôi chùa này nên tranh thủ hôm nay trời đẹp mình đến đây mua lễ dâng hương mong năm nay sẽ tìm được người yêu, xa hơn có thể tìm được người chồng đúng ý của mình", Mỹ Linh chia sẻ.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 7
Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 8

Theo quy trình, đầu tiên khách hành hương sẽ vào cửa Tam quan, nhà Bia, cửa Tam bảo, thắp hương tại đình và cuối cùng là nhà thờ Mẫu.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 9

Số lượng mâm lễ cầu duyên tăng đột biến vào ngày Valentine.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 10

Do lượng người đến chùa ngày càng tăng, lò hóa vàng bên hồ Bán Nguyệt liên tục đỏ lửa.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 11

Sau khi thắp lễ, nhiều bạn trẻ tranh thủ vãn cảnh chùa, chụp ảnh check-in lưu lại khoảnh khắc đi lễ đầu năm.

Ảnh: Giới trẻ Hà Nội nườm nượp đổ về chùa Hà cầu duyên trong ngày lễ Valentine - 12

Hôm nay, Hà Nội hửng nắng, trời không quá lạnh nên rất thuận lợi cho việc lễ chùa, du xuân.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp