Ukraine cần 3 tỷ USD viện trợ mỗi tháng trong năm 2024

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/02/2024 07:21:03 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói nước này cần khoảng 3 tỷ USD viện trợ tài chính nước ngoài hàng tháng trong năm 2024.

Hôm 28/2, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói: "Trong năm 2024, nhu cầu tài trợ bên ngoài hàng tháng của Ukraine sẽ ở khoảng 3 tỷ USD. Nguồn tài trợ bên ngoài không thể chậm trễ”.

Theo Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko, Kiev đối mặt với nhiều thách thức khi sự hỗ trợ của Mỹ bắt đầu suy giảm.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko. (Ảnh: www.ukrinform.net)

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko. (Ảnh: www.ukrinform.net)

Ông Marchenko nhấn mạnh, sự ổn định kinh tế vĩ mô của Ukraine trong cuộc chiến với Nga là nhờ vào dòng viện trợ tài chính quốc tế ổn định từ các đồng minh của Kiev. Ông cho rằng, nguồn viện trợ đó vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong năm nay.

Ukraine đã nhận được hơn 73 tỷ USD viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây trong hai năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, mức hỗ trợ tài chính từ các đối tác cho Ukraine đã thấp hơn nhiều do các gói viện trợ lớn từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang bị gián đoạn.

EU phê duyệt gói hỗ trợ 4 năm trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine trong tháng này, nhưng gói hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ vẫn bị mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ và bị các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa chặn lại.

Phát biểu trước các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm G7, ông Marchenko cho biết Chính phủ Ukraine đang tìm kiếm những cách khác để tăng thu ngân sách.

Giám đốc điều hành cấp cao của một số công ty nhà nước lớn nhất Ukraine nói với Reuters rằng họ đã trả trước một số khoản thanh toán ngân sách bắt buộc để giúp Chính phủ Ukraine bù đắp thâm hụt ngân sách.

Thâm hụt ngân sách của Ukraine năm nay là khoảng 37 tỷ USD.

Ukraine chuyển phần lớn nguồn thu ngân sách của mình vào quốc phòng và dựa vào viện trợ nước ngoài để trả lương hưu, lương cho nhân viên nhà nước cũng như để trang trải chi tiêu xã hội và nhân đạo.

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine cho thấy nước này đã nhận được khoảng 1,2 tỷ USD từ Nhật Bản và Na Uy trong 2 tháng đầu năm nay.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn