Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Xung đột Ukraine sẽ không kết thúc trong năm nay 0
Bình luận về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, “chưa có cơ sở để mong chờ có thay đổi gì trong năm nay".
Bình luận về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, “chưa có cơ sở để mong chờ có thay đổi gì trong năm nay".
Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ bình luận về quan hệ đầu tư khi cùng đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng kết quả cuộc bầu cử tổng thống Nga đánh dấu chiến thắng của Moskva trước sự can thiệp của phương Tây.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa của quân đội Ukraine tại vùng Belgorod.
Phi công ném bom thuộc lực lượng không quân Nga công phá sở chỉ huy của Ukraine ở phía nam khu vực Donetsk.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết lực lượng Israel đã giết chết một lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas ở Gaza.
Ngày 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/3/2024.
Cùng với nhiều nước trên thế giới, ngày 18/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư chúc mừng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Một trong những chính sách đối ngoại quan trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiệm kỳ vừa qua là tăng cường kết nối với các nước nam bán cầu.
Đại sứ Triều Tiên tại Moskva sẽ chuyển thông điệp chúc mừng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Bộ Ngoại giao Nga.
Các nhóm thân Ukraine hôm 17/3 khẳng định đã giành kiểm soát một ngôi làng ở vùng Belgorod, Nga, giáp với Ukraine.
Thông tin được Cơ quan quản lý an toàn hàng hải Trung Quốc đưa ra hôm 18/3.
Trong bài phát biểu chiến thắng tại Moskva, Tổng thống Nga Putin một lần nữa khẳng định nhân dân là sức mạnh giúp tạo vị thế của nước Nga.
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm Hàn Quốc và tham dự một hội nghị về dân chủ.
Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Putin chiến thắng cuộc bầu cử năm nay và sẽ lãnh đạo Nga nhiệm kỳ 2024-2030.
Nga triển khai các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhà máy sản xuất và sửa chữa xe tăng tại Ukraine, nơi đang tập trung hàng loạt trang bị do phương Tây cung cấp.
Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, kho vũ khí phòng không của Ukraine sẽ sớm cạn kiệt vào cuối tháng 3 nếu không được các nước đồng minh bổ sung.
Bộ Ngoại giao Nga phản ứng với đề xuất của Tổng thống Pháp rằng Nga cần thực thi lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra thế vận hội ở Paris.
Tình báo Anh đã cảnh báo Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps rằng có mối đe dọa từ các vụ tấn công tên lửa của Nga nhắm vào ông.
Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cảnh báo việc triển khai quân của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu.
Hàng trăm công dân Nga đang làm việc, sinh sống ở Hà Nội đến bỏ phiếu bầu tổng thống tại Đại sứ quán Nga.
Hôm nay (17/3) là ngày bỏ phiếu cuối cùng của cử tri Nga để bầu ra Tổng thống cho nhiệm kỳ 6 năm tới.
Đoạn video cho thấy quân đội Ukraine bị pháo binh và máy bay không người lái tấn công khi họ cố gắng tiến vào vùng lãnh thổ của Nga.
Giới chức Nga cho biết đã chặn hơn 90.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ bầu cử trong ngày đầu bỏ phiếu.
Mikhail Rusy, điều phối viên quan sát viên của Hội đồng liên nghị viện CIS, cho biết họ không ghi nhận vi phạm nghiêm trọng trong bầu cử Nga.
Đội ngũ bác sỹ cấp cao tại Hàn Quốc khẳng định không thỏa hiệp và nộp đơn từ chức từ 25/3, khiến làn sóng bác sĩ đình công tại đất nước này nguy cơ lan rộng.
Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cho biết, phần lớn các công ty phương Tây vẫn hoạt động ở Nga dù nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố rút khỏi nước này.
Quan chức bầu cử Nga cảnh báo về làn sóng phá hoại tại các điểm bỏ phiếu và kêu gọi cơ quan thực thi pháp luật trừng phạt nghiêm khắc những hành vi như vậy.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết hành động của các nước không thân thiện sẽ không làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống Nga.
Ngày 15/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc huấn luyện tác chiến trên không của các đơn vị lính dù thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).
Theo phi hành gia Nga Oleg Kononenko quá trình bảo phiếu trên trạm vũ trụ ISS được bảo mật tuyệt đối thông qua một kênh liên lạc kín với Trái Đất.
Tổng thống Pháp cho rằng, châu Âu sẽ không thể có hòa bình lâu dài nếu Ukraine không giành được quyền kiểm soát bán đảo Crimea từ Nga.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu đang thúc đẩy lấy lợi nhuận từ tài sản của Nga bị phong tỏa chuyển thành viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tính đến 20h ngày 15/3 (giờ Moskva), ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga đã kết thúc trên khắp nước này với tỷ lệ cử tri đi bầu là 35,4%.
Tổng thống Nga Putin cho rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine vào khu vực biên giới Nga chủ yếu nhằm làm gián đoạn cuộc bầu cử đang diễn ra ở nước này.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin muốn bỏ phiếu trực tuyến vì lựa chọn này tiện lợi và dễ dàng hơn so với bỏ phiếu truyền thống.