Tổng thống Biden ký phê duyệt gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine
Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.
Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.
Thượng viện Mỹ vừa thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD nhằm hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Israel và Đài Loan.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Hạ viện Mỹ thông qua viện trợ an ninh cho Ukraine sẽ dẫn tới nhiều thiệt hại và thương vong hơn.
Hạ viện Mỹ hôm 20/4 thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ USD nhằm hỗ trợ an ninh cho Ukraine, Israel và Đài Loan.
Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói nước này cần khoảng 3 tỷ USD viện trợ tài chính nước ngoài hàng tháng trong năm 2024.
Mỹ được cho là đã gửi vũ khí tiên tiến tới Kiev mà không tính đến việc sửa chữa, bảo trì về lâu dài.
Chính phủ Canada cho biết nước này sẽ gửi hơn 800 máy bay không người lái tới Ukraine, bắt đầu sớm nhất là vào mùa xuân này.
Tại hội nghị an ninh toàn cầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục các nước đồng minh giải quyết tình trạng thiếu hụt vũ khí hiện nay.
Lầu Năm Góc vừa công bố báo cáo cho biết quân đội Mỹ không thể nắm chính xác khoảng 1 tỷ USD vũ khí gửi đến Ukraine.
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng số viện trợ nước ngoài cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay đã lên tới 203 tỷ USD.
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, nước này không có lựa chọn nào khác ngoài viện trợ của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga.
Lầu Năm Góc cảnh báo Quốc hội Mỹ rằng Washington sẽ cạn nguồn tài trợ viện trợ Ukraine trước ngày 30/12.
Báo Đức cho biết Kiev vẫn có "kế hoạch phản công lớn", có thể được thực hiện bởi các thiết bị chưa bị phá hủy của phương Tây.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp thêm 200 triệu USD viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine sẽ tới Washington để gặp Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh nguồn tài trợ chiến sự cạn kiệt.
Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt hàng tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính bổ sung mà Kiev yêu cầu.
Tổng thống Biden cho rằng không tiếp tục viện trợ cho Ukraine là sai lầm trong bối cảnh các nghị sĩ Đảng Cộng hòa không đồng ý với dự luật này.
Đức đang tìm cách giảm số tiền cung cấp cho Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF) vốn dùng để viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
Với việc 2 cuộc xung đột lớn diễn ra cùng lúc tại châu Âu và Trung Đông, nhiều người đã đặt câu hỏi về khả năng viện trợ của Mỹ cho Ukraine và Israel.
Tờ Der Tagesspiegel cho biết Đức có thể sắp đạt đến giới hạn về khả năng tài chính để cung cấp viện trợ quốc phòng cho Ukraine.
Moskva chỉ trích gay gắt việc Lầu Năm Góc tiếp tục chuyển gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.
Chính phủ ở Kiev lo ngại rằng những người ủng hộ họ ở phương Tây đang kêu gọi hòa bình vì nỗi sợ phi lý đối với Nga.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ để duy trì hoạt động của cả quân đội và chính quyền.
Bloomberg cho hay, trong số mặt hàng Washington cung cấp cho Israel có tên lửa dành cho trực thăng Apache và đạn pháo 155mm.
Lầu Năm Góc nói Washington sắp hết tiền phân bổ cho Ukraine và sẽ cần phải bắt đầu giảm viện trợ quân sự cho Kiev.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn kín tiếng về việc chuyển các thiết bị quân sự “quan trọng” của Mỹ đến Israel trong bối cảnh bùng phát xung đột Israel - Hamas.
Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu thông qua dự luật do đảng Cộng hòa đề xuất phân bổ 14,3 tỷ USD viện trợ cho Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi Thượng viện Mỹ phê duyệt thêm 44,4 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev.
Ngày 19/10, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, nước này đã gửi 27 tấn hàng viện trợ người dân tại dải Gaza.
Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko, các nước viện trợ cho Kiev ngày càng bị phân tâm bởi các vấn đề trong nước và căng thẳng ở Trung Đông.