Thổ Nhĩ Kỳ: Tấn công có vũ trang nhằm vào nhà thờ, ít nhất 1 người thiệt mạng

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 28/01/2024 18:36:53 +07:00

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, hai đối tượng bịt mặt tấn công đám đông người tham gia lễ cầu nguyện ngày Chủ Nhật tại nhà thờ của người Italy ở thành phố Istanbul.

Ngày 28/1, hai đối tượng chưa rõ danh tính đã tấn công một nhà thờ của người Italy ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công nhà thờ. (Nguồn: hurriyetdailynews)

Hiện trường vụ tấn công nhà thờ. (Nguồn: hurriyetdailynews)

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo vụ tấn công có vũ trang xảy ra vào khoảng 11h40, giờ địa phương (15h40, giờ Việt Nam) tại quận Sariyer.

Hai đối tượng bịt mặt đã tấn công đám đông người tham gia lễ cầu nguyện ngày Chủ Nhật.

Truyền thông địa phương đăng các hình ảnh cho thấy cảnh sát và xe cứu thương đã được huy động tới khu vực nhà thờ. Hiện chưa rõ động cơ của vụ việc.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra về vụ việc đồng thời lên án hành vi tấn công này.

Hồi tháng 12/2023, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 32 đối tượng tình nghi có liên hệ với các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, âm mưu thực hiện nhiều vụ tấn công vào các nhà thờ và đền thờ cũng như đại sứ quán Iraq tại nước này.

Các tay súng IS từng thực hiện nhiều vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có vụ tấn công nhằm vào một câu lạc bộ đêm khiến 39 người thiệt mạng vào năm 2017.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn