Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ký phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 26/01/2024 06:40:04 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng đã chấp thuận đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển vào hôm 25/1, chấm dứt nhiều tháng trì hoãn.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan đã ký "quyết định công bố luật", phê chuẩn đơn xin gia nhập nhập NATO của Thụy Điển - văn bản vốn được quốc hội nước này thông qua trước đó.

Theo Reuters, Ankara giờ đây sẽ mong đợi Mỹ bắt đầu nỗ lực đảm bảo sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ về việc bán máy bay chiến đấu F-16 trị giá 20 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)-

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: Reuters)-

Việc ông Erdogan chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi thư cho lãnh đạo các ủy ban chủ chốt của Quốc hội Mỹ thông báo về ý định của ông sẽ bắt đầu quy trình bán F-16 sau khi Ankara hoàn tất quy trình gia nhập NATO của Thụy Điển.

Phát biểu sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu thông qua tư cách thành viên NATO của Thuỵ Điển, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng trên con đường trở thành thành viên đầy đủ của NATO".

Trước đó, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua việc kết nạp Thụy Điển vào NATO hôm 23/1. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dự kiến ​​sẽ ký văn bản phê chuẩn Thụy Điển trở thành thành viên NATO.

Theo quy định, để trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cần được quốc hội tất cả các nước thành viên NATO chấp thuận. Sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn, hiện chỉ còn Hungary là chưa đồng ý để Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.

Mới đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói chính phủ nước này ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO. Ông Orban nói thêm rằng ông sẽ tiếp tục thúc giục Quốc hội Hungary bỏ phiếu ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO và nhanh chóng hoàn tất việc phê chuẩn.

Sau khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022, Phần Lan và Thụy Điển cùng nộp đơn xin gia nhập NATO. Tư cách thành viên NATO của 2 quốc gia Bắc Âu này đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết các nước thành viên khối khi ấy, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Phần Lan chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO hồi tháng 4. Sau đó, ngày 10/7, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố sẽ ủng hộ việc kết nạp Thụy Điển, gạt bỏ những trở ngại cuối cùng trong việc trở thành thành viên NATO của Stockholm. 

Khi chính thức gia nhập khối, Thụy Điển sẽ giúp NATO tăng cường sự hiện diện tại Bắc cực. Cùng với Phần Lan, Thụy Điển đang là thành viên của Hội đồng Bắc cực - tổ chức giám sát khu vực này. Nga, Mỹ và Canada cũng đang là thành viên của hội đồng trên.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn