Sudan tiếp tục căng thẳng, công dân nước ngoài bị bắn khi sơ tán

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/04/2023 19:31:49 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt quốc gia tiếp tục thực hiện các kế hoạch sơ tán công dân khỏi Sudan, nhưng gặp không ít khó khăn do tình hình chiến sự.

Theo Telegraph, một công dân Pháp đã bị bắn khi đang sơ tán từ Sudan. Hai bên đối đầu tại Sudan đều đổ lỗi cho bên kia về việc phái đoàn sứ quán Pháp bị tấn công khi đang rời thủ đô Khartoum.

Pháp chưa xác nhận việc công dân bị bắn, song cho biết vào sáng 23/4 rằng đang sơ tán các nhân viên ngoại giao. 

Trong khi đó, Ai Cập cho biết một thành viên phái đoàn ngoại giao tại Sudan của nước này cũng đã bị thương do súng bắn, nhưng chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Theo Reuters, một phái đoàn Qatar đang hướng đến cảng Sudan cũng bị tấn công và cướp. 

Sudan tiếp tục căng thẳng, công dân nước ngoài bị bắn khi sơ tán - 1

Giao tranh căng thẳng tại Sudan bước sang ngày thứ 9. (Ảnh: Sky News)

Trước đó, tối 22/4, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ giải cứu các nhân viên đại sứ quán Mỹ. Các thông tin được đưa ra trong khi Anh cũng đang cố gắng sơ tán các nhân viên ngoại giao và gia đình khỏi Sudan.

Một máy bay vận tải C-130 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng đã xuất phát để chuẩn bị sơ tán 63 công dân Nhật Bản khỏi Sudan. Đi kèm dự kiến còn có các máy bay vận tải C-2 và máy bay tiếp nhiên liệu KC-767. 

Theo Sky News, Hà Lan cho biết họ cũng sẽ sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán vào Chủ nhật "cùng với các quốc gia khác", trong khi Bỉ cho biết thêm công dân của họ đang được sơ tán.

Các cuộc giao tranh căng thẳng tại Sudan nổ ra từ 15/4 giữa hai bên là lực lượng quân đội và lực lượng bán quân sự RSF. Dù các nỗ lực và thỏa thuận kêu gọi ngừng bắn liên tiếp được đưa ra, các cuộc tấn công vẫn khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hiện các nước có công dân tại Sudan đã bắt đầu kế hoạch sơ tán, chủ yếu thông qua hai tuyến đường là cảng Sudan ở Biển Đỏ và đường hàng không qua Djibouti. Tuy nhiên, các kế hoạch gặp không ít gián đoạn do tình hình chiến sự.

Hôm 21/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cập nhật tình hình bảo hộ công dân khi xung đột vũ trang tại Sudan leo thang.

Theo thông cáo Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh tình hình xung đột bạo lực tại Sudan gia tăng, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan cho biết, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan. Hiện chỉ còn 01 công dân mang 02 quốc tịch Việt Nam và Australia đang sinh sống tại thủ đô Khartoum.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.

Phương Anh (Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn