Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Sudan

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 23/04/2023 16:11:17 +07:00

Một số nguồn tin ngày 22/4 cho biết Mỹ đã hoàn tất việc sơ tán nhân viên đại sứ quán và gia đình họ khỏi Sudan.

Hoạt động sơ tán nhân viên đại sứ quán Mỹ và gia đình họ ở Sudan được diễn ra sáng 23/4 theo giờ địa phương trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng chính phủ và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh ở Sudan đã bước sang tuần thứ hai.

Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Sudan - 1

Đại sứ quán Mỹ ở Khartoum. (Ảnh: KT)

Tình hình ở Sudan đã làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở khu vực Sừng châu Phi. Nhóm Các lực lượng hỗ trợ nhanh ở Sudan cho biết đã phối hợp với Washington trong việc sơ tán các nhân viên ngoại giao nước này.

Trong khi đó, quân đội Sudan ngày 22/4 cho biết một số nước như Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc sẽ sớm sơ tán nhân viên ngoại giao trong vài giờ tới.

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã đồng ý tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi thủ đô Khartoum sau khi nhận được yêu cầu từ nhiều nước.     

Giao tranh tại Sudan thời gian qua đã khiến hơn 400 người, bao gồm 1 công dân Mỹ, thiệt mạng và hơn 3.500 người bị thương.

Phạm Huân (VOV-Washington )
Bình luận
vtcnews.vn