Những hệ luỵ nguy hiểm khi quan hệ tình dục quá sớm

Giới tínhThứ Năm, 25/01/2024 19:33:00 +07:00
(VTC News) -

Quan hệ tình dục quá sớm khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và sự chuẩn bị về tinh thần sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội cho biết, theo Luật Trẻ em năm 2016, người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em và bất cứ hành vi quan hệ trong độ tuổi này đều vi phạm pháp luật. Do đó, các bạn trẻ dưới 16 tuổi nên tập trung vào học tập, các mối quan hệ bạn bè hơn quan hệ giới tính.

Ngoài ra, các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản khuyến cáo tốt nhất không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ.

Quan hệ tình dục quá sớm khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và sự chuẩn bị về tinh thần sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Thống kê của Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam cho thấy, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300 nghìn ca nạo hút thai ở tuổi 15 - 19, trong đó 60 - 70% là học sinh, sinh viên.

Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên có dấu hiệu gia tăng, chiếm 20% các trường hợp nạo phá thai.

Đây là con số đáng báo động. Nạo phá thai ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý tinh thần, gây lo lắng, trầm cảm, mất niềm tin, bối rối, suy sụy, ngoài ra còn có thể gây viêm tắc vòi trứng, dính tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm khoảng 250 triệu trường hợp bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong số này nhóm tuổi từ 15-19 chiếm tỷ lệ cao, đứng thứ 2 trong các nhóm tuổi.

Nhiều công trình nghiên cứu thấy rằng việc không sử dụng bao cao su hoặc có nhiều bạn tình dẫn đến nguy cơ nhiễm các bệnh lây truyền đường tình dục, tỷ lệ phụ nữ bị nhiễm HIV cao hơn nam giới 2-4 lần.

Bệnh lây truyền qua đường tình dục gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tiểu khung, có thai ngoài tử cung, sẩy thai, thai lưu, đẻ non và có thể dẫn đến các hậu quả mãn tính như vô sinh, ung thư cơ quan sinh dục, HIV/AIDS, lậu, giang mai, viêm gan virus.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc tư vấn cho người bệnh.

ThS.BS Phạm Minh Ngọc tư vấn cho người bệnh. 

Một số quốc gia áp đặt độ tuổi tối thiểu cho việc quan hệ tình dục lần đầu, thường là từ 16 đến 18 tuổi nếu có sự đồng thuận của đôi bên.

Thông thường, theo khoa học hình sự, người độ tuổi này đa phần có thể nhận thức đầy đủ về tâm sinh lý nên có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình.  

Trên thực tế, làm “chuyện ấy” lần đầu năm bao nhiêu phụ thuộc vào sự chuẩn bị về mặt tâm lý, văn hóa, y tế và đặc biệt là sự sẵn sàng cá nhân.

Giáo dục về sức khỏe sinh sản và tình dục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ em và thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về cơ thể của mình, quyền lợi và trách nhiệm của mình khi bắt đầu quan hệ tình dục. Hiểu biết về bảo vệ, tránh thai, và nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục cũng là điều cần thiết.

Một khía cạnh quan trọng khác là mức độ sẵn sàng tinh thần của mỗi người. Quan hệ tình dục lần đầu có thể tạo ra nhiều cảm xúc phức tạp, từ hạnh phúc đến lo lắng hay hoang mang. Việc có đối tác đồng cảm và hỗ trợ có thể giúp làm giảm áp lực và tạo điều kiện tốt nhất cho một trải nghiệm tích cực.

Các giá trị gia đình và văn hóa xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định này. Trong một số nền văn hóa, việc giữ trinh tiết được coi là quan trọng, trong khi ở những nền văn hóa khác, sự tự do và sự lựa chọn cá nhân được đánh giá cao hơn. Quan điểm của gia đình và cộng đồng cũng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của mỗi người.

Quyết định về thời điểm quan hệ tình dục lần đầu là quyết định cá nhân, tốt nhất phải dựa trên sự sẵn sàng về mặt tâm lý, kiến thức và trách nhiệm cá nhân. Hy vọng các bạn trẻ sẽ trang bị đầy đủ hành trang thông tin về sức khỏe sinh sản, sinh lý tuổi vị thành niên, để luôn có sức khỏe tình dục tốt nhất.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn