Lần đầu tiên làm 'chuyện ấy' thời điểm nào là thích hợp nhất, cần chú ý gì?

Giới tínhThứ Hai, 18/12/2023 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

Mỗi người đều có “lần đầu tiên” của mình và việc trang bị kiến thức đúng đắn là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cả thể chất cũng như tinh thần.

Cần chuẩn bị những gì trước khi bắt đầu quan hệ tình dục? Quan hệ tình dục quá sớm gây hại cho cơ thể như thế nào? Để giải đáp những băn khoăn này, các chuyên gia kênh Bác sĩ gia đình sẽ cung cấp cho các bạn một số kiến ​​thức liên quan về giới tính, hãy tham khảo kỹ trước khi bắt đầu chuyện ấy.

(Ảnh minh họa: Freepik)

(Ảnh minh họa: Freepik)

Quan hệ tình dục quá sớm với phụ nữ có nguy hiểm?

Nếu bạn nữ bắt đầu quan hệ tình dục quá sớm, điều đó có thể gây ra những tác hại và vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

- Dễ bị viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa: Các mô và cơ quan sinh sản của phụ nữ chưa đủ tuổi trưởng thành hoàn chỉnh sẽ chưa phát triển đầy đủ, nếu quan hệ tình dục quá sớm sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, gây ra các bệnh viêm vùng chậu, viêm âm đạo, viêm niệu đạo và các bệnh khác.

- Dễ xảy ra tổn thương cơ quan sinh sản: Cũng vì cơ quan sinh sản của phụ nữ chưa đủ tuổi trưởng thành nên nếu bắt đầu quan hệ tình dục quá sớm dễ gây ra các tổn thương bên trong và bên ngoài, ảnh hưởng đến sự an toàn của cơ quan sinh sản trong hiện tại và có thể có rủi ro trong tương lai.

- Tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục: Hoạt động tình dục là con đường lây lan các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Việc bắt đầu quan hệ quá sớm sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV, giang mai, lậu.

- Gây ra áp lực tâm lý và tổn thương cảm xúc rất lớn: Do sự phát triển trạng thái tâm lý còn non nớt nên việc bắt đầu chuyện ấy quá sớm có thể gây áp lực tâm lý và rối loạn cảm xúc cho phụ nữ. Điều này bao gồm sự nhầm lẫn về giá trị bản thân, sự bất ổn về cảm xúc, các vấn đề giữa các cá nhân, chuyện tế nhị giữa hai người.

- Tăng nguy cơ mang thai và chửa ngoài tử cung: Do thiếu hiểu biết ở trẻ vị thành niên, quan hệ tình dục sớm có thể khiến phụ nữ có thai hoặc chửa ngoài tử cung nếu không thực hiện các biện pháp tránh thai an toàn, đúng cách.

Thời điểm nào là “lần đầu tiên” phù hợp nhất với phụ nữ?

Từ góc độ sinh lý học, các mô và cơ quan sinh sản của phụ nữ thường phát triển đầy đủ ở độ tuổi từ 17 đến 18, và thời gian cụ thể khác nhau tùy theo từng cá nhân.

Nói cách khác, thông thường phụ nữ có thể quan hệ tình dục lần đầu tiên sau 18 tuổi, nhưng thực tế, không thể lấy sự trưởng thành về mặt sinh lý hay tuổi tác làm tiêu chí để đánh giá khi nào nên bắt đầu “lần đầu”.

Với mỗi người phụ nữ, điều cần quan tâm là sự phát triển tâm lý, vốn kiến ​​thức liên quan đến tình dục, nhận thức về tình yêu và các yếu tố khác có phù hợp với mình hay không. Chỉ cần mọi thứ đã sẵn sàng thì đó chính là lần “lần đầu tiên” thích hợp nhất.

(Ảnh minh họa: Freepik)

(Ảnh minh họa: Freepik)

Cần chuẩn bị những gì trước khi quan hệ tình dục?

1. Khám sức khỏe: Hai bạn cần đảm bảo sức khỏe thể chất để an toàn cho cả nam và nữ, đồng thời xác nhận không bên nào mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc các bệnh phụ khoa khác. Nếu mắc bệnh thì bắt buộc phải xử lý trước khi quan hệ, tránh lây bệnh lẫn nhau.

2. Nắm vững các biện pháp tránh thai đúng cách: Xác định xem bạn đã sẵn sàng tránh thai hay chưa, và lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp với mình để ngăn ngừa những hậu quả xấu khi mang thai ngoài ý muốn.

3. Chuẩn bị tinh thần: Hành vi tình dục không chỉ là vấn đề tiếp xúc thể chất mà còn liên quan đến các khía cạnh cảm xúc và tâm lý.

Hãy chắc chắn rằng cả hai bạn đều sẵn sàng về mặt cảm xúc và có đủ sự tin tưởng cũng như giao tiếp với đối tác của mình. Biết mong muốn và giới hạn của riêng bạn và không bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài hoặc kỳ vọng của người khác.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng, quan hệ tình dục là sự lựa chọn cá nhân và phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau, không được miễn cưỡng.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại, thắc mắc nào hoặc cần hướng dẫn thêm, đừng ngần ngại hoặc xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ phụ huynh, bác sĩ, nhân viên tư vấn hoặc những người có chuyên môn.

Bảo Châu
Bình luận
vtcnews.vn