Muốn 'chuyện ấy' ở tuổi 50, quý bà hoang mang tìm đến bác sĩ

Giới tínhThứ Ba, 05/12/2023 19:10:00 +07:00
(VTC News) -

Sau nhiều năm quên chuyện chăn gối vì mãi mê sự nghiệp, ở tuổi 50 bà Tâm bỗng muốn gần gũi chồng nhiều hơn.

Bà Trần Thanh Tâm (50 tuổi ở Hoàng Mai) tìm đến bệnh viện Phụ Sản Trung ương để thăm khám sau thời gian dài bứt rứt vì những thay đổi của bản thân ở tuổi tứ tuần.

Người phụ nữ tâm sự, gần chục năm nay bà và chồng không còn mặn mà trong chuyện ấy, phần bởi tuổi cao, công việc bận rộn nên không còn hứng thú. "Thi thoảng vợ chồng tôi mới quan hệ, nhưng chỉ xem như thủ tục chứ không còn hứng thú", bà Tâm nói.

Gần đây, bà Tâm thấy cơ thể nhiều thay đổi, từ ngoại hình đến nhu cầu tình dục. Từ người xem tình dục như trách nhiệm, bà bỗng thấy hứng thú và muốn gần gũi chồng nhiều hơn, thậm chí nhiều lúc còn chưa thấy thoả mãn, nhưng lại không dám đòi hỏi.

Người phụ nữ 50 tuổi sợ bị chồng chê trách tuổi này rồi vẫn còn "thèm yêu", trong khi vợ chồng đã gác lại chuyện chăn gối từ lâu.

Theo chuyên gia, ham muốn tình dục cao hơn ở tuổi 50 không phải chuyện lạ. (Ảnh minh hoạ)

Theo chuyên gia, ham muốn tình dục cao hơn ở tuổi 50 không phải chuyện lạ. (Ảnh minh hoạ)

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thăm khám cho bà Tâm chia sẻ, đây không chỉ là câu chuyện của riêng bà mà còn rất nhiều phụ nữ tuổi tiền mãn kinh - mãn kinh gặp phải.

Ở giai đoạn 40 - 50 tuổi, phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh. Thời kỳ này, nồng độ estrogen (hormone sinh dục nữ) giảm còn một nửa, thậm chí giảm mạnh hơn khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Nội tiết tố của người phụ nữ dao động mạnh, dẫn đến những dao động về chu kỳ kinh nguyệt và theo dây chuyền là dao động trong nhu cầu tình dục.

Trong giai đoạn này, kinh nguyệt của phụ nữ không đều, nhiều tháng không có, tháng lại bị 2 lần. Những tháng không có kinh, đồng nghĩa giảm nội tiết tố nên không ham muốn. Ngược lại những tháng có kinh, chị em lại rạo rực chuyện ấy. Sự thay đổi thất thường trong nhu cầu quan hệ này dẫn đến tâm lý lo âu, khi chính phụ nữ hoang mang không hiểu được cơ thể mình.

"Thông thường nếu đàn ông có nhu cầu cao hơn phụ nữ thì họ chủ động và tìm cách để giải tỏa. Trong khi phụ nữ nhu cầu cao hơn, họ rất khó để chia sẻ, giải tỏa cảm xúc như cánh mày râu. Thậm chí, nếu họ chia sẻ về ham muốn tình dục của mình sẽ bị gắn mác là không đàng hoàng", bác sĩ Thành chia sẻ.

Theo các bác sĩ, quan hệ tình dục là nhu cầu của mỗi người, ở phương Tây 60, thậm chí hơn 70 tuổi phụ nữ vẫn quan hệ tình dục bình thường. Khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, nhiều người chưa cởi mở về vấn đề tình dục của người trung niên. Không có gì đáng xấu hổ hoặc trái tự nhiên khi bạn có ham muốn kể cả khi đã lớn tuổi.

Ở từng giai đoạn trong cuộc sống hôn nhân, nhu cầu tình dục của con người luôn thay đổi tùy vào từng hoàn cảnh, tâm trạng và sức khỏe. Điều này xảy ra cả ở nam giới và nữ giới. Vì vậy cả hai phải đồng cảm, chia sẻ để tìm được sự hòa hợp trong chuyện "yêu".

Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn