Nhóm thân Ukraine tuyên bố kiểm soát làng biên giới Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/03/2024 14:36:00 +07:00
(VTC News) -

Các nhóm thân Ukraine hôm 17/3 khẳng định đã giành kiểm soát một ngôi làng ở vùng Belgorod, Nga, giáp với Ukraine.

Trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Nga, một lực lượng thân Ukraine gọi là "quân đoàn tự do Nga" tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Gorkovsky, ở vùng Belgorod của Nga, nơi giáp với Ukraine. 

Trước đó, Nga cho biết các nhóm Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào một ngôi làng gần Gorkovsky, nhưng không đề cập đến tên các tổ chức cũng như tên của ngôi làng.

Khói bao trùm Belgorod sau cuộc pháo kích vào ngày 17/3. (Ảnh: Moscow Times)

Khói bao trùm Belgorod sau cuộc pháo kích vào ngày 17/3. (Ảnh: Moscow Times)

Theo Newsweek, một tổ chức chống Nga có trụ sở tại Chechnya cho biết các "tình nguyện viên" ở Chechnya đã làm việc cùng với quân nổi dậy để kiểm soát các cơ sở vật chất ở ngôi làng, trong đó có tòa nhà hành chính địa phương. "Tiểu đoàn Siberia", một nhóm chống Nga khác cũng đăng tải hình ảnh nhóm này lấy tấm biển từ trung tâm hành chính địa phương.

Tuy nhiên Newsweek không thể xác minh độc lập các hình ảnh này. 

Đầu tuần trước, các nhóm được cho là đã cùng nhau tiến hành một cuộc tấn công vào Belgorod và khu vực biên giới Kursk, từ lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã trấn áp được một cuộc nổi dậy xuyên biên giới, gọi các đội quân này là "đội khủng bố" và quy trách nhiệm cho Kiev.

Các nhóm trong khi đó tự mô tả hành động của mình là một "hoạt động quân sự có giới hạn", lặp lại cách nói của chính phủ Nga về cuộc chiến ở Ukraine là một "hoạt động quân sự đặc biệt".

Kiev cho biết các nhóm này đang hoạt động độc lập với Ukraine. Nhưng theo cơ quan tình báo Ukraine, các tổ chức chống Nga đang "đạt được tiến bộ", đồng thời nói thêm: "Họ không còn chỉ là một 'nhóm' nữa, giờ đây họ là một lực lượng".

Trung tướng Kyrylo Budanov của Ukraine, cho biết trong bài phát biểu được truyền thông Ukraine đưa tin. "Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ họ nhiều nhất có thể".

Trong khi đó, Roman Starovoit, thống đốc vùng Kursk của Nga, nói trên Telegram rằng Ukraine đã pháo kích các làng biên giới, nhưng không đề cập đến làng Gorkovsky.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod lân cận, nói Ukraine đã tấn công làng Oktyabrsky, phía tây nam thành phố Belgorod, và một số ngôi nhà ở Gorkovsky đã bị hư hại do pháo kích của Ukraine.

Bình luận
vtcnews.vn