Nga đột kích điểm nóng tập trung xe tăng phương Tây ở Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/03/2024 06:28:13 +07:00
(VTC News) -

Nga triển khai các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhà máy sản xuất và sửa chữa xe tăng tại Ukraine, nơi đang tập trung hàng loạt trang bị do phương Tây cung cấp.

Nguồn tin của Sputnik cho biết, các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Nikolayev, Ukraine đã đánh trúng một nhà máy sản xuất xe tăng, nơi đang sửa chữa các thiết bị quân sự nước ngoài. Những khí tài này được cho là bao gồm cả xe tăng Leopard 2 của Đức và xe tăng Challenger của Anh.

Theo nguồn tin, kể từ mùa thu năm 2023, nhà máy sản xuất xe tăng ở Nikolayev thuộc tập đoàn công nghiệp-quân sự Ukraine Ukroboronprom, đã hoạt động 3 ca. Sau các vụ tấn công năm 2022, người dân địa phương không còn được làm tại nhà máy.

Nga đột kích điểm nóng tập trung hàng loạt xe tăng phương Tây ở Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Nga đột kích điểm nóng tập trung hàng loạt xe tăng phương Tây ở Ukraine. (Ảnh: Sputnik)

Một cuộc tấn công khác cùng đợt nhằm vào các gara thuộc về doanh nghiệp Oblteplenergo, cũng là nơi tập trung sửa chữa các thiết bị quân sự nước ngoài. 

Nikolayev không phải là nhà máy duy nhất trong thành phố tham gia sửa chữa thiết bị quân sự mà là nơi có trang bị tốt nhất với các chuyên gia có trình độ cao nhất, và tập trung nhiều thiết bị cần sửa chữa nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nguồn tin cho biết sau cuộc tấn công, khoảng ba dãy nhà ở nhà máy đã được phong tỏa và hơn chục xe cứu thương xuất hiện. Nguồn tin cho biết rất có thể có người nước ngoài trên những chiếc xe cứu thương này, là những người tham gia sửa chữa thiết bị trong nhà máy. 

Xe tăng Leopard được sử dụng rộng rãi trong đợt phản công của Ukraine, tuy nhiên đã gặp thiệt hại khá nhiều, theo các báo cáo truyền thông. Hồi tháng 11/2023, Forbes đưa tin Kiev đã “mất 1/4 số xe tăng tốt nhất do Đức sản xuất”.

Đầu tháng 1/2024, Nghị sĩ đảng Xanh của Đức, Sebastian Schafer, cho hay, Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc xe tăng Leopard 2A6 có thể hoạt động. Đức trước đó tuyên bố chuyển 18 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine, cùng với 90 biến thể 2A4 và hơn 100 biến thể Leopard 1A5. 

Lực lượng Nga đã phá hủy một số xe tăng Leopard bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử. Nga cũng thu giữ ít nhất 2 xe tăng Leopard 2 còn nguyên vẹn.

Báo Die Welt của Đức đưa tin, Ukraine không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu xe tăng do Đức sản xuất mà còn thiếu nhân lực vận hành những xe tăng này. 

Phương Anh (Nguồn: Sputnik )
Bình luận
vtcnews.vn