Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế'

Tin nóngThứ Tư, 21/06/2023 09:14:56 +07:00
(VTC News) -

Bất kể ngày mưa nắng hay lễ Tết, lực lượng CSCÐ đều tuần tra trên đường từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau để xử lý những trường hợp đua xe trái phép, cổ vũ đua xe.

Lực lượng CSCĐ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP Hà Nội.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 1

21h, tại trụ sở 54 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Tiểu đoàn CSCĐ số 2 lên đường tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự. 

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 2

Xe máy, súng, đèn pin, dùi cui… là những trang bị không thể thiếu phục vụ cho công tác của các chiến sỹ.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 3

Đang tuần tra trên đường, lực lượng CSCĐ phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu và không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 4

Trong quá trình kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe không xuất trình được giấy phép lái xe và giải thích “bọn em vừa đi làm về nên ghé qua phố cổ đi chơi, đang trên đường về nhà”.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 5
Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 6

Lực lượng CSCĐ nhắc nhở và ghi chép thông tin 2 thanh niên vào sổ kiểm tra.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 7

Sau đó, tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên khác không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy. Hai người này xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ xe nên các chiến sỹ tuyên truyền về công tác an ninh trật tự và mời phương tiện tiếp tục di chuyển.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 8

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những nhóm thanh niên tụ tập đều bị lực lượng CSCĐ kiểm tra và yêu cầu giải tán.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 9
Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 10

Không chỉ kiểm tra giấy tờ, lực lượng CSCĐ còn kiểm tra cả cốp xe và balo của những người bị yêu cầu dừng xe kiểm tra để đảm bảo không có "hàng nóng".

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 11

Nhiều thanh niên ở độ tuổi còn rất trẻ, đi theo từng đoàn, khi thấy lực lượng chức năng họ liền lạng lách, đánh võng, phóng nhanh đồng thời quay phim, livestream, nhằm thách thức lực lượng chức năng.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 12

Thượng úy Đinh Văn Quyền (cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội) cho biết: “Địa bàn quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng là điểm nóng bởi đây là các quận trung tâm, rất nhiều thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép và cổ vũ đua xe. Các đối tượng này thường là các thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, thiếu hiểu biết tham gia giao thông. Khi lực lượng CSCĐ ra hiệu dừng kiểm tra, các thanh thiếu niên thường tăng ga bỏ chạy, có những trường hợp còn sử dụng vũ lực nhằm thoát thân, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông xung quanh cũng lực lượng làm nhiệm vụ”.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 13

Ðêm nào cũng vậy, bất kể ngày nóng bức, mưa rét hay lễ, Tết, lực lượng CSCÐ đều có mặt trên đường tuần tra, từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Xuyên đêm theo chân lực lượng cảnh sát cơ động Thủ đô xử lý 'quái xế' - 14

Nhờ việc tuần tra, xử lý của lực lượng CSCĐ thường xuyên nên nhiều trường hợp vi phạm pháp luật được xử lý và ngăn chặn kịp thời.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn