Xúc phạm trọng tài, đánh nhân viên FIFA, sao Uruguay đối diện án phạt nặng

World Cup 2022Chủ Nhật, 04/12/2022 14:50:00 +07:00
(VTC News) -

Trung vệ Jose Gimenez của đội tuyển Uruguay có nguy cơ bị phạt nặng với hành vi thiếu kiềm chế sau trận thắng Ghana ở World Cup 2022.

Theo Daily Mail, trung vệ Jose Gimenez của Uruguay có nguy cơ bị treo giò 15 trận với hành vi thiếu kiềm chế sau trận đấu giữa Uruguay và Ghana.

Đoạn video ghi lại cho thấy Gimenez đã thúc cùi chỏ vào đầu giám đốc thi đấu của FIFA, sau khi người này cố gắng ngăn các cầu thủ Uruguay vây lấy trọng tài sau trận gặp Ghana. Cầu thủ đang chơi cho Atletico Madrid cũng gọi trọng tài là "lũ trộm cắp", "lũ khốn nạn" sau khi từ chối quả phạt đền của Uruguay trong cuộc so tài với Ghana.

Xúc phạm trọng tài, đánh nhân viên FIFA, sao Uruguay đối diện án phạt nặng - 1

Gimenez tấn công quan chức của FIFA. 

Uruguay đánh bại Ghana 2-0 ở trận hạ màn vòng bảng, nhưng kết quả này không đủ để đại diện Nam Mỹ lọt vào vòng 1/8. Ở trận còn lại, Hàn Quốc bất ngờ thắng Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1, qua đó lách cửa hẹp vượt vòng bảng. Hàn Quốc có cùng hiệu số bàn thắng bại với Uruguay (0), nhưng xếp trên do ghi nhiều bàn thắng hơn (4 so với 2). 

Uruguay đã dẫn Ghana 2 bàn trong hiệp 1. Nhưng ở hiệp 2, các học trò của HLV Diego Alonso không ghi thêm bàn thắng. Uruguay bị từ chối một quả phạt đền ở hiệp 2, ở tình huống trung vệ Daniel Amartey truy cản Darwin Nunez trong vòng cấm. Sau khi nghe tư vấn từ VAR, trọng tài xem video quay chậm, nhưng không cho Uruguay đá phạt đền.

Video: Cavani tức giận sau khi Uruguay bị loại 

Theo báo chí Anh, Gimenez có thể bị phạt 3 trận do xúc phạm trọng tài, nhưng án treo giò cho hành vi tấn công quan chức FIFA có thể nặng hơn nhiều.

Nếu vụ việc được báo cáo và xử lý, Gimenez có thể bị treo giò 15 trận và nghỉ thi đấu một khoảng thời gian vì lỗi hành hung. Hiện chưa rõ nếu nhận án phạt, Gimenez sẽ bị cấm chơi cho Uruguay hay Atletico Madrid. 

Hồng Nam(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn