Xúc động bức thư cảm ơn y bác sĩ của con gái bệnh nhân ung thư

Tin tứcThứ Ba, 17/05/2022 16:31:00 +07:00
(VTC News) -

Chị Trần Thị Hằng (Vĩnh Phúc) viết thư cảm ơn Bộ trưởng Y tế, y bác sĩ Bệnh viện K (Tân Triều) vì tận tình cứu giúp mẹ chị là bà Nguyễn Thị Chén (78 tuổi).

Trong thư, chị Hằng cho biết, mẹ chị phát hiện khối u sau mang tai từ năm 2019. Gia đình cho bà đi khám ở tuyến tỉnh và được biết khối u đang ở giai đoạn di căn sang hạch cổ. Để điều trị, bà được chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương.

4 tháng sau đó, bà Nguyễn Thị Chén phải nằm viện và làm các xét nghiệm, chụp chiếu (bà bị cao huyết áp nên quá trình chụp PET-CT bị gián đoạn mất gần 2 tháng). Khi quyết định điều trị, khối u của bà không đáp ứng truyền hóa chất nên bác sĩ khuyên gia đình chị Hằng không nên mổ để bà có cơ hội sống...

Thông qua một người bạn giới thiệu, chị gọi BS Hoàng Văn Nhạ, khoa Ngoại – Tai Mũi Họng, BV K Tân Triều nhờ tư vấn. "Sau khi trình bày tất cả, BS Nhạ giải thích nhiều về khối u của mẹ tôi và cho biết nếu mổ sẽ rất khó và ảnh hưởng tới nhiều dây thân kinh nên có thể liệt mặt, méo mồm, mắt không nhắm được. BS khuyên gia đình nên động viên mẹ nên mổ vì khối u sẽ lớn rất nhanh, gây biến chứng nguy hiểm. BS nói sẽ nhận lời mổ cho bà, nếu không mổ thì sau này u sẽ di căn xương hàm”, chị Hằng viết.

Xúc động bức thư cảm ơn y bác sĩ của con gái bệnh nhân ung thư  - 1
Xúc động bức thư cảm ơn y bác sĩ của con gái bệnh nhân ung thư  - 2
Xúc động bức thư cảm ơn y bác sĩ của con gái bệnh nhân ung thư  - 3

Tâm thư của chị Hằng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo Bệnh viện K, BS Nhạ và tập thể khoa Ngoại - Tai Mũi Họng.

Một tuần sau khi làm thủ tục xét nghiệm, chụp chiếu, BS Nhã trực tiếp mổ cho bệnh nhân. Ca mổ bắt đầu từ 2h chiều 20/12/2020 đến 10h ngày 21/12/2020. Sau mổ, bà hoàn toàn tỉnh táo và được đưa về chăm sóc tại khoa Ngoại – Tai Mũi Họng. 13h30 cùng ngày, BS Nhạ tiếp tục quay lại thăm khám sau mổ và kiểm tra sức khỏe cho bà Chén. Những ngày sau đó, BS Nhạ đều tới thăm hỏi và theo dõi sức khỏe của bà. 

Sau 5 tháng điều trị, bà Chén hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện. 

Qua bức tâm thư, chị Hằng cho biết, sau 3 năm ra viện, sức khỏe của bà Chén rất tốt. Bà đi tái khám một vài lần tại khoa Ngoai – Tai Mũi Họng nhưng không gặp được BS Nhạ để cảm ơn. Vì vậy, chị viết tâm thư bày tỏ lòng biết ơn tới ban lãnh đạo khoa các đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng trong khoa Ngoại – Tai Mũi Họng, Bệnh viện K Tân Triều.

Trong thư, chị đặc biệt cảm ơn tới BS Hoàng Văn Nhạ - người bác sĩ trẻ đầy tài năng và đức độ đã giúp mẹ chị có được sự sống trong suốt 3 năm qua.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp