Xuất nhập khẩu qua Lào Cai nhộn nhịp trở lại

Thị trườngThứ Sáu, 17/12/2021 11:19:21 +07:00
(VTC News) -

Sau thời gian phải tạm dừng theo đề nghị từ phía Trung Quốc, ngày 16/12, hoạt động xuất nhập khẩu qua Lào Cai đã nhộn nhịp trở lại.

Thống kê cuối ngày từ các cơ quan chức năng cho thấy, tổng cộng có hơn 300 xe hàng, trong đó có trên 200 xe nhập và 100 xe xuất qua biên giới thông qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai.

Xuất nhập khẩu qua Lào Cai nhộn nhịp trở lại - 1

Cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) ngày 16/12.

Lực lượng liên ngành tại cửa khẩu cũng tổ chức phân luồng, giải quyết thủ tục nhanh chóng, không để hiện tượng ùn tắc xảy ra.

Theo ông Phạm Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu, lưu lượng thông quan trong ngày 16/12 đã trở lại bình thường như trước kia. Trong nửa đầu tháng 12/2021, cửa khẩu Kim Thành đã phải tạm dừng một vài lần do đề nghị từ phía Trung Quốc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Phía Trung Quốc thông báo lý do nhằm siết chặt công tác phòng, chống dịch ở 4 bãi kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu phía họ. Theo đó, họ lắp đặt thêm một số trang thiết bị và điều chỉnh quy trình cho phù hợp điều kiện hiện nay”, ông Hùng cho hay.

Thời gian qua, cửa khẩu Kim Thành phải tạm dừng cũng khiến một số mặt hàng rau, củ, quả nhập khẩu từ Trung Quốc sang như cà chua, cà rốt, khoai tây, táo… trở nên khan hiếm, đội giá cao hơn thường nhật.

Trái ngược với sự thông thoáng ở cửa khẩu phía Lào Cai, lượng xe cộ chở hàng hóa bên phía Trung Quốc hiện đang ùn tắc rất lớn, phải mất khá nhiều thời gian mới có thể giải phóng hết.

AN KIÊN(VOV-Tây Bắc)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp