Xuất khẩu khí đốt của Nga vẫn ổn định bất chấp tuyên bố cắt giảm của châu Âu

Thời sự quốc tếThứ Năm, 31/03/2022 18:02:08 +07:00
(VTC News) -

Dù các nước phương Tây đã tuyên bố cắt giảm nguồn năng lượng từ Nga, việc xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này vẫn ổn định.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy sản lượng LNG xuất khẩu từ Nga trong tháng 3 gần bằng tháng 2 và tăng 10% so với một năm trước. Nga có thể trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ tư thế giới trong tháng này.

Nhật Bản là nhà nhập khẩu LNG hàng đầu của Nga, tiếp đó là Pháp. 

Xuất khẩu khí đốt của Nga vẫn ổn định bất chấp tuyên bố cắt giảm của châu Âu - 1

Tới tháng 3/2022, xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vẫn duy trì ổn định.

Tập đoàn dầu khí TotalEnergies của Pháp là cổ đông tại tập đoàn khí đốt khổng lồ Novatek của Nga và nắm giữ 20% cổ phần của dự án sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng Yamal LNG. TotalEnergies tuyên bố, họ sẽ không rút khỏi các khoản đầu tư này nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng cho châu Âu. 

Ngoài ra, Ấn Độ và Trung Quốc cũng dự định tiếp tục mua khí thiên nhiên từ Nga.

Khoảng 1/3 các lô hàng LNG của Nga vẫn đang trong quá trình vận chuyển và hiện chưa rõ điểm đến của chúng.

Chính phủ nhiều nước trên thế giới đang lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời nỗ lực cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Tuy nhiên, nhiều lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga không nhằm vào khí thiên nhiên, vì vậy các bên vẫn có thể tiếp tục mua LNG.

Riêng Anh đã thực hiện một số biện pháp quyết liệt đối với việc nhập khẩu năng lượng. Trong tháng 3, nước này hoàn toàn không mua LNG từ Nga. Chính phủ Anh cũng cấm tàu Nga tiếp cận các cảng tại nước này. 

Trần Trang(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn